Bản tin giải trí tuần 20 - 26/4:

Cô bé ni cô gây tranh cãi vì trang phục; Phim Việt bị chê kết thúc dở nhất năm

Jen,
Chia sẻ

Huyền Trân khiến Quang Lê và Phi Nhung tranh cãi nảy lửa; Phim "Tuổi thanh xuân" bị chê có đoạn kết dở tệ và những nghi án về phần 2...

Quang Lê - Phi Nhung tranh cãi gay gắt về trang phục biểu diễn của Huyền Trân

quang lê huyền trân

Vừa qua, 2 ca sĩ Quang Lê và Phi Nhung đã khiến dư luận chú ý khi tranh cãi khá "quyết liệt" về vấn đề trang phục biểu diễn của "cô bé ni cô" Huyền Trân - thí sinh The Voice Kids, hiện tại đã được nam ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi.

Quang Lê cho biết Huyền Trân thực sự không phải ni cô mà chỉ là trẻ mồ côi sống trong chùa. Anh muốn trong thời gian tới sẽ xây dựng hình ảnh mới cho Huyền Trân, để em mặc trang phục biểu diễn và đội tóc giả lên sân khấu. Nghe những lời này của Quang Lê, ca sĩ Phi Nhung có mặt trong buổi họp báo đã lập tức lên tiếng phản đối. Nữ ca sĩ cho rằng không có giới luật nào cấm mặc đồ tu đi hát.

Khi Quang Lê giải thích rằng việc Huyền Trân mặc đồ tu sẽ làm cô bé hạn chế ở các sân khấu giải trí, không những vậy còn khiến anh bị hiểu lầm là đang lợi dụng cửa chùa để đưa con đi hát trục lợi thì Phi Nhung tiếp tục phản bác rằng "Miễn là mình có mục đích cao cả, trong sáng thì không có gì phải e ngại cả". Phi Nhung còn nêu quan điểm cho rằng nhà sư vẫn có thể lên sân khấu biểu diễn.

Mọi tranh cãi cuối cùng cũng có lời đáp khi trong buổi tổng duyệt liveshow trước ngày biểu diễn, hội đồng phúc khảo thuộc Sở VH-TT-DL TP.HCM đã không đồng ý việc đưa trang phục tu lên sân khấu ca nhạc giải trí. Kết quả là tại đêm diễn tối 25/4, Huyền Trân đã diện trang phục áo dài, đội tóc giả và mũ len màu xanh lá cây tiệp màu với chiếc áo.

huyền trân

Chia sẻ trong chương trình, Huyền Trân cho biết rằng cô bé không quen trang phục mới nên thấy rất ngại. "Tuy nhiên, để chiều theo ý chú Quang Lê, em vẫn mặc cho chú vui" - Huyền Trân thật thà phát biểu. Trước đó, cô bé từng gây sốt The Voice Kids cũng tâm sự trong buổi tổng duyệt chương trình rằng: "Từ khi ký hợp đồng với chú Quang Lê, vấn đề mâu thuẫn duy nhất giữa em và chú là kiểu tóc. Chú muốn em đội tóc giả, nhưng em chỉ muốn đội mũ ni. Còn tất cả những vấn đề khác, em đều nghe lời chú".

"Tuổi thanh xuân" kết thúc với chuỗi ồn ào

Điểm danh những bản nhạc phim gây sốt của “Tuổi thanh xuân” 1

Trong tuần qua, bộ phim hợp tác Việt - Hàn gây sốt Tuổi thanh xuân đã khép lại với một đoạn kết được bình chọn là... "dở nhất năm" của khán giả. Không thực sự để cho nhân vật nữ chính "về phe" của nhân vật nam chính nào, Tuổi thanh xuân khép lại với một kết thúc mở ngầm ám chỉ rằng Linh (Nhã Phương) sẽ tiếp nối chuyện tình đẹp với Junsu (Kang Tae Oh). Tuy nhiên, những dồn nén của cả tập phim để đẩy tới đoạn kết này lại "vô lý một cách khó chấp nhận" với nhiều người xem.

Chẳng những bị "ném đá" vì kết thúc ẩm ương, Tuổi Thanh Xuân cũng bị fan nhặt ra "sạn" khi nhầm lẫn giữa 2 ca khúc nổi tiếng. Đó là trong cảnh quay cuối cùng, với bối cảnh là buổi ra mắt bộ phim Bản tình ca ánh trăng do Junsu (Kang Tae Oh) đóng vai nam chính. Nhiều khán giả đã nhận ra đoạn nhạc nền trong phần này là Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, không phải bản Sonata ánh trăng đúng như chủ đề của bộ phim. Số đông cho rằng, việc nhầm lẫn này của Tuổi thanh xuân khiến tập cuối đã nhạt nhẽo lại càng mất điểm. 

Chưa dừng lại ở đó, những hoài nghi về phần 2 của bộ phim lại tiếp tục dấy lên khi một đoạn trao đổi giữa đạo diễn Đỗ Thanh Hải và đạo diễn Khải Anh xuất hiện trên facebook.

ảnh nghi án nhã phương có thai trong tuổi thanh xuân 2 1

“Tại sao lại cắt bỏ đoạn Linh dằn vặt về chi tiết phát hiện mình mang thai với Junsu sau khi đi Đà nẵng? Đây chính là lý do Linh không thể làm gì và không dám đối mặt với Junsu vì nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của Junsu? Em để đến phần 2 mới tung ra thì kết phim bị hẫng thế này là đúng rồi. Anh không đồng ý việc sửa mà chưa duyệt lại lần cuối” - Đạo diễn Đỗ Thanh Hải bình luận về status của đạo diễn Khải Anh khiến rất nhiều khán giả tò mò. Hiện tại, ê kíp Tuổi thanh xuân vẫn từ chối đưa ra thông tin chính thức về việc liệu bộ phim có phần 2 hay không.

"Đêm cuối" The Remix để lại ấn tượng đẹp

theremix 2015 chung kết đỡ nhạt nhòa 5

Không còn là thi thố hay ganh đua, đêm cuối cùng của chương trình The Remix diễn ra vào tối 26/4 vừa qua đã để lại cho khán giả những ấn tượng đẹp. Đó là ấn tượng về một Tóc Tiên hết mình trên sân khấu dù vẫn chưa khỏi ốm, về Giang Hồng Ngọc tròn đầy kỹ thuật, về Issac sẵn sàng hỗ trợ bạn diễn, về Đông Nhi luôn sung sức và tiến bộ theo từng tuần...

Mặc dù bắt đầu bằng những chuỗi scandal, đã từng khiến khán giả thất vọng, nhưng đêm thi cuối cùng của The Remix đã mang tới cho người xem nhiều cảm xúc thăng hoa đủ để xóa đi những định kiến trước đó. Khán giả không còn quan tâm tới scandal hay chiêu trò mà chỉ chú tâm đến việc đắm chìm trong âm nhạc cùng các nghệ sĩ.

Ngôi vị quán quân của The Remix mùa đầu tiên sẽ được công bố vào đêm gala tuần sau, dựa trên kết quả bình chọn của khán giả. 

Ra mắt chương trình truyền hình thực tế mới "Điệp vụ tuyệt mật"

Harry Lu công khai

Chương trình mới Điệp vụ tuyệt mật thu hút sự chú ý của khán giả khi có sự tham gia của 12 nghệ sĩ đến từ làng giải trí Việt: Phương Mai, Nathan Lee, Vĩnh Thụy, David Phạm, Lâm Chi Khanh, Harry Lu, Hồng Quế, Huỳnh Anh, Cường Seven, Lily Nguyễn, diễn viên Khả Ngân và ca sĩ MLee. Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là ca sĩ Tim. Gameshow do đạo diễn Cường Ngô thực hiện.

12 thí sinh phải trải qua nhiều tuần thi khi sống cùng nhau tại một ngôi biệt thự ở Thái Lan. Máy quay phim và thiết bị ghi âm được gắn khắp ngôi nhà này. Trong quá trình chung sống, một trong số họ sẽ đóng vai điệp viên, và nhân tố này phải đảm bảo mối quan hệ giữa các thí sinh luôn căng thẳng, xung đột. Mỗi tập, họ phải vượt qua những nhiệm vụ đòi hỏi sự vận động thể lực và tư duy. Không gian hoạt động của các thí sinh không chỉ ở ngôi nhà chung mà còn ở rất nhiều địa điểm tại Thái, từ tòa nhà cao chọc trời đến bãi biển hoang vắng... Cuối mỗi thử thách, thí sinh được đưa đến một ngôi đền bí mật để nêu ý kiến suy đoán ai chính là điệp viên

Điệp vụ tuyệt mật là phiên bản Việt của chương trình mang tên Sabotage của Hà Lan. Việt Nam là nước châu Á đầu tiên mua bản quyền chương trình. Trước đó, Sabotage được chuyển format qua các nước Pháp, Ý. Chương trình sẽ lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy, ngày 2/5.
Chia sẻ