Châu Kiệt Luân "uất ức" vì single mới bị "tố" đạo nhạc

Phương Minh,
Chia sẻ

Thậm chí album thứ 11 - "Dấu Chấm Than" của Châu Kiệt Luân còn chưa chính thức ra mắt nhưng đã gặp rắc rối!

Ngày 11/11/2011 này, "ông vua nhạc Pop" xứ Đài Châu Kiệt Luân (Jay Chou) sẽ tung ra album thứ 11 với tên gọi "Dấu Chấm Than", sản phẩm âm nhạc lần này kết hợp nhiều phong cách nhạc giữa cổ điện và hiện đại như hip hop, Jazz, rock... Ngoài sự đa dạng về thể loại nhạc, phong cách biểu diễn được Kiệt Luân sử dụng chính giọng hát của mình như một loại nhạc cụ, kết hợp giữa Trung Đông, kinh kịch và cả rap, B-box trong cách hát, tạo nên hiệu quả hoàn toàn mới mẻ, thỏa mãn cả phần nhìn và nghe của khán giả.

Tuy album vẫn chưa chính thức ra mắt nhưng đã gây xôn xao dư luận bởi single đầu tiên cùng tên album "Dấu Chấm Than" vừa phát hành đã bị cho là sao chép ca khúc "Omen" của nhóm nhạc Anh - The Prodigy vì cả hai ca khúc đều có phần giai điệu guitar tương tự nhau.
 




Hình ảnh Châu Kiệt Luân trong single "Dấu chấm than"
 
Ca khúc Dấu Chấm Than với tên gọi ban đầu là Oa Kháo (tiếng Đài Loan là một từ cảm thán, có nghĩa là "không thể hiểu nổi!"), tuy nhiên tên gọi này lại bị dư luận chỉ trích là một câu nói quá thông tục nên cuối cùng ca khúc đã được đổi tên thành "Dấu Chấm Than".  
 






Trả lời về vấn đề này, Châu Kiệt Luân cho biết tin đồn đó khiến anh cảm thấy tức giận hơn cả việc báo chí tung ra các scandal tình cảm. Đáp lại những tin đồn này, anh đã sửa lại lời hát ca khúc "Nhớ Em" trước đó với ca từ như sau: "Trong từ điển của tôi không hề có từ sao chép, vì sự sáng tạo của tôi là vô hạn!". Công ty đại diện của Châu Kiệt Luân cũng chính thức lên tiếng: "Âm nhạc của Châu Kiệt Luân đều là tự sáng tác!".

Hãy nghe thử hai bài hát và so sánh đây có phải Châu Kiệt Luân đạo nhạc hay không nhé!
 
MV single Dấu Chấm Than
 
 
Ca khúc Omen của The Prodigy
Chia sẻ