"Cậu bé bút chì" 5 tuổi biểu diễn không nổi vì... đói bụng

Leslie,
Chia sẻ

Trong tập 4 của "Người hùng tí hon", Ku Tin vì đói bụng nên đã biểu diễn không hết mình khiến Cẩm Ly cảm thấy tiếc nuối.

Trong tập 4 Người Hùng Tí Hon vừa lên sóng vào ngày 21/11, khán giả tiếp tục được chứng kiến những màn trình diễn ngoạn mục. Trong lượt đấu này, tài năng đặc biệt ở mỗi đội phải đối mặt với “phần thi ứng xử”, mà nhiệm vụ của các bé là phải trả lời được tên vật ẩn giấu trong chiếc hộp bí mật nhằm giành ưu thế điểm cho đội.  

Ở các tiết mục cuối, Biệt đội Vui Nhôn của đội trưởng Đại Nhân đã có màn trình diễn đặc sắc. Điểm nhấn xuyên suốt các tiết mục là phần trình diễn đến từ “cậu bé bút chì” Ku Tin. Dễ dàng nhận ra, sự xuất hiện của Huỳnh Minh Hoàng (Ku Tin) trong trang phục áo yếm khiến khán giả cực kì phấn khích. 

Người hùng tí hon tập 4

Người hùng tí hon tập 4

Trước sự cổ vũ nhiệt tình, cậu bé vẫn không hề sợ hãi mà tập trung thể hiện ca khúc Trống Cơm. Tuy vậy, giám khảo Cẩm Ly đã nhận xét: “Không hiểu sao cô cảm thấy hôm nay con chưa có thật sự thoải mái lắm…”. Đáp lại, Ku Tin đã thật thà thừa nhận bé đang đói bụng làm cả trường quay phải bật cười. Ngay sau tiết mục trên, tài năng nhí 4 tuổi đoán đúng vật dụng đặt trong chiếc hộp bí mật là ấm trà.

Người hùng tí hon tập 4

Kim Ngọc phát huy sở trường bằng ca khúc Mẹ Yêu Con. Phần thi này được đánh giá là chưa thật sự trọn vẹn, một phần vì Kim Ngọc đang bị bệnh, một phần vì em gặp khó khăn trong việc phát âm đúng âm giọng của người Bắc. Chính vì thế, điểm số dành cho em chỉ dừng ở con số 7.3.

Người hùng tí hon tập 4

Phần thi nhảy của đội được thể hiện bởi Lam Anh và Thiên Tùng. Kể câu chuyện về hai bé mồ côi, không cha, không mẹ, tiết mục này đem đến thông điệp nhân văn cho người xem. Điểm số của Lam Anh và Thiên Tùng là 7.7. 

Người hùng tí hon tập 4

Người hùng tí hon tập 4

Trước đó, ở đội Hòa Minzy, Mỹ Hiền và Anh Duy đã gây ấn tượng bằng bài nhảy phác họa câu chuyện 2 điệp vụ bóng đêm đang làm nhiệm vụ, Được biết, trong lúc tập luyện, Anh Duy bị bong gân ngay sát giờ diễn khiến biên đạo cũng như phụ huynh không khỏi lo lắng. Nhìn thấy nỗ lực của bé trên sân khấu, ban giám khảo đã không ngại ngần dành tặng cặp đôi điểm số 8,5. 

Người hùng tí hon tập 4

Người hùng tí hon tập 4

Mai Anh gây xúc động khi biểu diễn ca khúc Lòng Mẹ. Giám khảo Cẩm Ly đã nhận xét: “Tiết mục của con là hoàn hảo để mở màn”. Kết quả, tổng điểm bộ 3 “quyền lực” giành cho Mai Anh là 8. 

Người hùng tí hon tập 4

Minh Quang – Minh Nhựt mang đến tiết mục xiếc, lắc vòng và đạp xe giữ thăng bằng. Tuy được đánh giá cao về khả năng nhưng giám khảo lại không thấy được sự mới lạ, độc đáo trong tiết mục. Trong phần thi ứng xử, hai tài năng nhí cũng xuất sắc đoán đúng đồ vật đựng trong chiếc hộp bí mật là chiếc ghim bấm. 

Người hùng tí hon tập 4

Người hùng tí hon tập 4

Và không kém phần quan trọng là phần thi của "đối thủ Ku Tin" - Thiên Phước. Cậu bé đã làm cả trường quay “điêu đứng” vì sự ngây ngô, đáng yêu với ca khúc Cây cầu dừa sôi nổi. Bộ 3 dành tặng hẳn điểm số 8,5 cho cậu bé. Nói về tiết mục của Thiên Phước, giám khảo Thanh Bạch phải khen ngợi “Con ơi diễn xuất của con không cần ngôn ngữ, tiết mục của con chinh phục được trái tim mọi người. Con hát mà chú cứ nghiêng ngửa, nghiêng ngửa…

Người hùng tí hon tập 4

Ngoài ra, với sự trợ giúp của giám khảo Thanh Bạch, Thiên Phước cũng đã đoán được cách sử dụng đồ vật được giấu trong chiếc hộp bí mật. Đó là chiếc kính lúp để soi chữ, soi tem. 

Tiếp nối phần thi ca hát, màn tranh tài của Lan Quỳnh và Thanh Thanh cũng gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi sự vui tươi, nhịp nhàng trong điệu nhảy truyền thống nước Nga. Tiết mục của hai bé giành được số điểm 7,7 và sự khích lệ của ban giám khảo. 

Người hùng tí hon tập 4

Thí sinh Thiên Phúc làm giám khảo “chịu không nổi” với ca khúc Giọt sương trên mí mắt. Việc Thiên Phúc nhận được điểm 9 – số điểm cao nhất từ trước đến nay đã chứng minh tài năng âm nhạc vượt trội của em so với các tài năng đến từ đội khác.  

Người hùng tí hon tập 4

Người hùng tí hon tập 4.
Chia sẻ