Các cô ấy đã trở thành hoa hậu như thế nào?

,
Chia sẻ

Ines Ligron, chuyên gia sắc đẹp, người đứng sau những thành công gần đây của Nhật tại các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã tiết lộ làm thế nào để có thể giúp một cô gái Nhật tỏa sắc.

Ines Ligron, chuyên gia sắc đẹp

Câu chuyện về cô gái Maiko Itai, 26 tuổi, từ vùng Kyushu ở nam Nhật, đại diện cho đất nước mặt trời mọc tham gia đua tài ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010 tại Las Vegas chính là ví dụ mới nhất. Từ một viên chức không tên tuổi, Maiko Itai đã trở thành gương mặt mới nhất đại diện cho sắc đẹp của Nhật trên thế giới. Cô gái này chính là một trong những "gà nòi" được giám đốc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Ines Ligron đào tạo.

Ines Ligron, người Pháp, đã đã đạt được những thành công chưa từng có, giúp Nhật có một giải hoa hậu, hai giải á hậu và bán kết trong những năm gần đây.

Làm thế nào Ines Ligron có thể tạo ra những thành công như vậy. Bí mật nào đằng sau các sắc đẹp và chúng ta có thể học những bí quyết nào từ Ines để áp dụng cho tất cả?. Bài phỏng vấn Ines Ligron dưới đây phần nào làm rõ những thắc mắc

Điều gì làm cho một cô gái Nhật xinh đẹp?

Tôi thấy một phụ nữ xinh đẹp và đáng chú ý khi cô ấy thông minh và có học. Vì vậy, ban đầu, phải dựa vào những thông tin mà gia đình cung cấp vì học thức là yếu tố chính để xinh đẹp.

Nhìn chung, tôi thích phụ nữ Nhật vì đầu tiên sự tự tin, sự tự nhận thức, tự mường tượng và tự quảng bá bản thân của họ dường như bị ngủ quên. Tuy nhiên, sau đó, tôi bắt đầu làm việc với họ và các cô gái sẽ mau chóng tỏa sắc.

Tại Nhật có quá nhiều quy định khiến phụ nữ quá tập trung vào việc tìm hiểu xem người khác sẽ nhìn họ như thế nào, có thể bị chỉ trích ra sao. Tôi dạy họ cách để tâm lý thoải mái, phải là chính mình, ở trong trạng thái tốt nhất mà họ có thể. Tôi dạy họ giữ những giá trị đặc biệt vốn là điểm then chốt trong xã hội Nhật: Lễ độ và khiêm nhường nhưng không rụt rè.

Tôi khuyến khích và thường xuyên khen ngợi các cô gái vì việc khen ai đó là rất hiếm ở Nhật. Những lời khen làm một phụ nữ trở nên quyến rũ hơn vì nó giúp cô ấy tạo lập sự tự tin. Với sự tự tin, cô gái có thể đưa ra quan điểm và điều đó khiến cô ấy trở nên quyến rũ ở cấp quốc tế, thậm chí là ở cả Nhật.

Hoa hậu hoàn vũ 2007 Riyo Mori và Ines

Bà nói, tình yêu với chồng khiến bà xinh đẹp. Có thực sự là tình yêu khiến phụ nữ xinh hơn không?

Yêu chồng và được chồng yêu khiến tôi như được tiếp thêm sinh lực và nó tự nhiên làm lượng hormones trong tôi được cân bằng, da và tóc tôi trở nên đẹp hơn. Đầu óc tôi minh mẫn và cơ thể có sức quyến rũ.

Tôi biết khi nào một người mẫu hoặc một người đẹp vào chung kết đang yêu, vì ngay lập tức trông cô ấy quyến rũ hơn, gợi cảm hơn. Ngôn ngữ cơ thể của cô mềm mại hơn. Cô ấy nữ tính hơn nhiều. Khi tôi hỏi, họ luôn nói: "Đúng vậy, làm sao bà lại biết?".

Liệu có một bí quyết sắc đẹp và làm tóc nào bà có thể chia sẻ với mọi người không?, dựa trên kinh nghiệm làm việc với các hoa hậu hoàn vũ Nhật của bà.

Tôi thích những phụ nữ Nhật có mái tóc dài, thẳng được nhuộm màu socola đậm. Tôi thích tóc phải cử động. Nói chung, tôi không thích quăn, trừ khi nó lớn và dày. Tôi cũng thích tóc giả vì có thể nghịch nhiều kiểu. Tóc giả làm thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài của bạn và tôi tin rằng đôi lúc nó phù hợp để làm mọi người ngạc nhiên.

Tôi thường đưa cho các hoa hậu hoàn vũ Nhật một bộ tóc giả thật thời trang để đội ở buổi tổng duyệt vì nó thật vui và khiến bạn dễ dàng thay đổi phong cách. Bản thân tôi, tôi có hơn 3 bộ tóc giả, dài, ngắn, đậm màu.....

Về gương mặt, bản thân tôi thích những phụ nữ Nhật có làn da hơi rám nắng. Tôi cho rằng phụ nữ Nhật nên dùng nước hoa, nó thật quyến rũ. Về sản phẩm, tôi thường giới thiệu mọi người dùng nước hoa Guerlain và chính tôi dùng chai Idylle.

Làm thế nào để tất cả mọi người đều trở nên đẹp hơn?

Tôi luôn tin rằng cái đẹp xuất phát từ bên trong. Đó là thứ mà phụ nữ phải phát triển, đánh bóng nó suốt nhiều năm. Đó là sự pha trộn của trí thông minh, sự thanh lịch, học thức và nhận thức về thế giới. Vẻ đẹp bên ngoài sẽ mau chóng trở nên buồn tẻ.

Tôi từng gặp nhiều người mẫu, diễn viên, những người có vẻ bề ngoài xinh xắn nhưng họ không có chính kiến, không có gì để nói hoặc tỏ ra không có trình độ, tôi nghiễm nhiên biết rằng họ sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống vì bên trong của họ trống rỗng.

Xin lỗi vì đã nói như vậy, nhưng với tôi, phụ nữ giống như một ngôi nhà trong đêm. Nếu không có đèn bên trong, sẽ chẳng ai vào và tới thăm.
 
Theo Vietnamnet/CNN
Chia sẻ