"Bố ơi" phiên bản Trung: Con trai Lâm Chí Dĩnh khóc òa vì xa thú cưng

Hà Pagan,
Chia sẻ

Không quen với nơi mới, người mới và những hành động xung quanh, các bé "Bố ơi mình đi đâu thế" phiên bản Trung có phần rụt rè và nhút nhát hơn những bé phiên bản Hàn.

Mua lại bản quyền từ chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? - Dad, where are you going? của Hàn Quốc, các nhà sản xuất Trung Quốc quyết tâm sẽ "gây bão" sóng truyền hình khi mời hàng loạt ông bố nổi tiếng tham gia chương trình.


5 cặp bố con của Bố ơi mình đi đâu thế? phiên bản Trung bao gồm diễn viên/tay đua chuyên nghiệp Lâm Chí Dĩnh – con trai Kimi, Quán quân Thế vận hội Điền Lượng – con gái Cindy, siêu mẫu quốc tế Trương Lượng – con trai Thiên Thiên, diễn viên Quách Đào – con trai Thạch Đầu và đạo diễn Vương Nhạc Luân cùng “ái nữ” Thi Linh (Angela).
 
Tuy nhiên, không giống phiên bản Hàn Quốc, các bé tham gia trong chương trình nổi tiếng này nhỏ tuổi hơn và có hai bé gái thay vì một.

Cuộc thử thách đầu tiên của các ông bố nổi tiếng và 5 bé bắt đầu tại thôn Linh Thủy, ngoại ô Bắc Kinh. Mặc dù đây không phải nơi hoang vu như trong tập 1 phiên bản Hàn nhưng đối với những bé, đặc biệt là con của người nổi tiếng, được sống no đủ về mọi thứ thì việc phải về ở tại nông thôn và trải nghiệm làm việc, giúp đỡ bố để là điều không tưởng. Nhất là khi phải từ bỏ những thứ quan trọng với bản thân tại một nơi xa lạ.
 
Kimi bật khóc khi bị tịch thu thú cưng
 
Thiên Thiên nức nở khi phải nộp đồ chơi và điện thoại. Bé cũng khóc rất nhiều khi phải vào những ngôi nhà nông thôn
 
“Nông thôn là thế này sao hả bố?” là câu nói Cindy thốt lên khi khóc nức lên với bố
  
Thi Linh rất đáng yêu, mạnh mẽ và dễ gần. Bé rất thích anh Kimi, liên tục đòi nắm tay Kimi. Bé cũng là người “cưỡng hôn” Kimi trong buổi họp báo ra mắt chương trình
 
Thạch Đầu bị là “phá như giặc” nên bé không bị” xúc động” mạnh như các bé trên
 
Sau những thử thách đơn giản để thích nghi với nơi mới, qua những phút cuối của tập đầu tiên chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? người xem dễ dàng thấy sự thay đổi tích cực của các bé sau những giây phút nỉ non, rụt rè cuả minh.
 
Thử thách đầu tiên của tập 2 là các bố phải dạy hát cho các bé. Tuy nhiên, không có ông bố nào thành công trong thử thách này khi các bé đều lẩn tránh việc học hát. Riêng Kimi được đặc cách múa phụ họa cho bố hát còn Thi Linh sẽ chỉ hát khi có bố hát cùng.
 
 


 
 
Hành trình “gian nan” trong việc dạy hát của các ông bố nổi tiếng
 
Đến thử thách thi nấu ăn, các gia đình sẽ được cho nguyên liệu giống hệt nhau nhưng phải làm món ăn để cho các bé bình chọn. Ai thua cuộc sẽ phải đi nghiền ngô cho bữa tối các gia đình. Với các ông bố vụng về thì nhân vật nấu ăn giỏi nhất – siêu mẫu Điền Lượng là đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại khiến không chỉ người xem mà ngay nhân vật chính cũng phải ngỡ ngàng.
 
 
 
  
 
Thiên Thiên tích cực "PR" cho bố để bố thắng cuộc
 
Khi bố thua, bé luôn bên cạnh giúp bố
 
Nhiệm vụ riêng cho các bé là chăn dắt đàn dê và không được để dê chạy mất. Mặt khác, sẽ chỉ có 4 con dê cho 5 bé. Học cách chia sẻ sẽ là bài học mới nhất dành cho 5 bé.
  


Thi Linh nhường dê cho chị Cindy mít ướt
 
Trong khi Thiên Thiên và Thạch Đầu đi xe dê thì Thiên Thiên vất vả đuổi theo con dê của mình


Cặp đôi nhí chia sẻ một con dê
 
Các ông bố ngồi bình luận chuyện của các con trong khi chờ đợi

Nhiệm vụ chăn dê của các bé ở tập 2 Bố ơi mình đi đâu thế? phiên bản Trung Quốc đã kết thúc chuyến du lịch của 5 gia đình tại thôn Linh Thủy. Sau những khó khăn của chương trình, hầu như các ông bố và các bé đều có ý định bỏ cuộc. Tuy nhiên, với mong muốn hiểu và gắn bó nhau hơn, các thành viên đã cố gắng vượt qua.
 
 
Tuy cùng một kịch bản nhưng khán giả của Bố ơi mình đi đâu thế đều nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai phiên bản dù cả hai đều hấp dẫn người xem. Việc so sánh phiên bản nào hay hơn vẫn còn là một ẩn số. Cùng chờ đợi những tình tiết hấp dẫn của hai phiên bản chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nhất hiện nay.
Chia sẻ