“Bến đỗ” của những bộ phim hài nội đình đám

Saga,
Chia sẻ

Những bộ phim đình đám được đầu tư nhiều tỉ đồng với sự tham gia của các diễn viên ngôi sao từng gây sốt ngoài phòng vé sẽ chính thức trên sóng truyền hình sau khi hoành hành ngoài rạp.

Những bộ phim hài Việt chiếu rạp lần lượt lên sóng truyền hình K+

Nếu như vài năm trước phim nội đau đầu vì bị ghẻ lạnh trên chính sân nhà và luôn bị chèn ép bởi hàng loạt 'bom tấn' Hollywood có kinh phí ngất ngưởng thì gần đây phim Việt dần tìm được chỗ đứng trong tim khán giả Việt. Bằng nhiều cách khác nhau, cải tiến chất lượng, tăng tính giải trí, có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng và đã nắm bắt được thị hiếu khán giả trong nước tốt hơn, phim nội không chỉ ăn khách mà thậm chí còn lấn át doanh thu của rất nhiều phim ngoại vốn luôn áp đảo về số lượng ngoài rạp chiếu.

Johnny Trí Nguyễn và Thái Hòa trong 'Tèo em' sẽ phát sóng trên kênh K+1 thứ sau ngày 25/9

Tuy nhiên, năm 2015 này K+ đã công bố một dự án làm nức lòng giới làm phim lẫn các khán giả yêu phim nội khi quyết định bắt tay với các hãng phim và nhà phát hành hàng đầu như CJ, BHD... để hợp tác sản xuất cũng như trình chiếu sớm các dự án điện ảnh mới nhất sau khi được khai thác ngoài rạp.

Được chọn mở màn cho giờ vàng phim Việt mỗi tối thứ 6 cuối tháng là 'Để Mai tính 2'. Bộ phim này mới hồi cuối năm 2014 đã gây nên cơn sốt ngoài rạp chiếu và liên tục phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu của phim nội và cuối cùng dừng lại ở con số trên 100 tỉ đồng vốn là 'không tưởng' trước đó. Điều đáng nói là 'Để Mai tính 2' lên sóng không lâu sau bộ phim được khai thác ngoài phòng chiếu, khi sức nóng của 'chị Hội' vẫn còn rất mạnh.

Các bộ phim được chọn tiếp theo cũng đều là phim hài và từng gây sốt ngoài rạp như Ngày nảy ngày nay, Ma dai, Bộ ba rắc rối… mà cách đó vài tháng còn đang được chiếu tưng bừng và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Bộ phim được chọn trình chiếu trên K+1 vào 25/9 tới tiếp tục thuộc thể loại phim hài vốn phù hợp với số đông khán giả đại chúng và cũng là bộ phim từng rất ăn khách khi ra rạp cuối năm 2013 là 'Tèo em', một tác phẩm ăn khách khác của bộ đôi 'ông hoàng phòng vé' Thái Hòa và 'đạo diễn triệu đô' Charlie Nguyễn.

20h thứ sáu cuối mỗi tháng trên kênh K+1, khán giả sẽ được xem lại những bộ phim đặc sắc của điện Việt sau thời gian chiếu rạp.

Cuộc gặp của “Tèo em” với hàng triệu khán giả truyền hình K+

Trước khi có 'Để mai tính 2', 'Tèo em' là bộ phim nội vô địch về doanh thu khi thu về tới 86 tỉ đồng tiền vé, một con số mà chính đạo diễn Charlie Nguyễn cũng phải thừa nhận là 'không thể tin được' vào thời điểm đầu năm 2014.

Ngay tagline của phim đã khiến khán giả 'cười lăn lộn: "Trong cái khó... ló cái ngu". Và quả thực đây là bộ phim hài từ đầu đến cuối. Phim xoay quanh hành trình có một không hai của hai anh em Tí (Johnny Trí Nguyễn) và Tèo (Thái Hòa) trong chuyến đi về Sa Đéc để cứu vãn tình cảm của Tí. Trên đường đi cặp đôi bá đạo này đã gặp không biết bao chuyện dở khóc dở cười chỉ bởi sự ngây ngô của Tèo, anh chàng lập dị từ tính cách đến bề ngoài. Khán giả không thể nhịn được cười với hình ảnh Tèo đội mũ bảo hiểm ngồi trong chiếc ô tô không thể nát hơn lao đi trên đường và rồi treo lơ lửng ở giữa chiếc cầu gẫy.

Những tình huống bất ngờ cười ra nước mắt liên tục xuất hiện bất ngờ trên đường đi của họ khiến bộ phim hấp dẫn người xem từ đầu đến cuối. Chính diễn xuất tưng tửng của Thái Hòa đã khiến Tèo vừa buồn cười và vừa đáng thương, đáng trân trọng. Bởi ẩn sau sự vụng về của Tèo lại là sự quan tâm hiếm có dành cho người khác.

Liên tục phát sóng những bộ phim Việt từng gây sốt ngoài rạp trên kênh K+1, truyền hình K+ đã góp phần đáng kể vào việc quảng bá phim Việt và hơn thế là đem lại cho khán giả Việt thêm cơ hội tiếp cận với những bộ phim của điện ảnh nước nhà.

Ngoài phim điện ảnh Việt Nam, những bộ phim đặc sắc của điện ảnh thế giới cũng được K+ phát sóng dày đặc trên 4 kênh riêng của mình là: K+1, K+PM, K+NS, K+PC (trong tổng số 89 kênh truyền hình chất lượng SD và HD mà K+ đang cung cấp). Thứ hai phim thần tượng; Thứ ba phim hình sự, kinh dị; Thứ tư phim hành động; Thứ năm phim tâm lý tình cảm; Thứ sáu phim hài; Thứ bảy phim giả tưởng; Chủ nhật phim điện ảnh, châu Á và VN …, mỗi tối một thể loại phim phong phú đáp ứng bất cứ sở thích phim ảnh nào của khán giả.

Để lắp đặt truyền hình chất lượng cao K+ khách hàng có thể gọi điện tới tổng đài K+: 19001592, hoặc truy cập website www.kplus.vn để tìm hiểu và đăng ký.

 
Chia sẻ