"Anh có thích nước Mỹ" của Triệu Vy bị nghi đạo nhái

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Loạt poster “đổ vỡ” khá ấn tượng của "So Young" bị nghi ngờ là sản phẩm đạo nhái từ tác phẩm của họa sĩ manga Nhật Bản Otomo Katsuhiro.

Vừa cán mốc doanh thu 400 triệu NDT (~1.358 tỷ đồng) cách đây vài ngày, So Young - Gửi thời thanh xuân (chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Anh có thích nước Mỹ) của Triệu Vy ngay lập tức đã phải đón nhận một tin không vui. Loạt poster “đổ vỡ” khá ấn tượng trước đây của phim bị nghi ngờ là sản phẩm đạo nhái từ manga Nhật Bản.

  
Loạt poster ấn tượng của "So Young"

Một số cư dân mạng đã phát hiện ra rằng, ý tưởng của loạt poster đặc biệt này tương tự với một tác phẩm của họa sĩ manga Otomo Katsuhiro. Khi được hỏi, Viện trưởng Viện Nghệ thuật và Truyền thông số Sơn Đông Cố Quần Nghiệp đã nhận xét: “Tuy poster của So Young đã có cải biến kha khá song việc sao chép ý tưởng là khá rõ rệt”.

  
Tác phẩm của Otomo Katsuhiro

Lực lượng fan đông đảo của So Young và đạo diễn Triệu Vy đã lập tức phản bác rằng, tuy có nét tương đồng nhưng không thể coi đây là đạo nhái. Họ chỉ ra điểm khác biệt là poster của So Young tập trung vào gương mặt và đôi chân nhiều hơn, so với lối vẽ toàn thể của Otomo Katsuhiro.

  
  
  

Một khán giả bình luận: “Ranh giới giữa việc học hỏi và sao chép là rất mong manh. Tôi nghĩ nếu copy y chang thì mới coi là đạo nhái, còn sáng tạo dựa trên sự tham khảo bản gốc thì không hề hấn gì. Trước nay, việc đụng ý tưởng poster phim vốn cũng chẳng có gì là hiếm. Dù sao thì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chất lượng phim. "So Young" vẫn là một tác phẩm hay và đáng thưởng thức”.

Chia sẻ