Adele, Katy Perry, Taylor Swift thắng đậm tại Lễ trao giải Billboard

Moon (Theo PC, AC),
Chia sẻ

Ba cô nàng quyền lực của làng nhạc Adele, Katy Perry, Taylor Swift đều là những cái tên được xướng lên tại Lễ trao giải Billboard 2012 ở những hạng mục nặng ký.

Mặc dù, Adele không xuất hiện tại buổi lễ nhưng cô nàng dành được đến 12 giải thưởng, trong đó có giải thưởng nhiều người “thèm thuồng” Nghệ sỹ xuất sắc nhất.

Adele đã liên tục được xướng tên ở hàng loạt hạng mục quan trọng trong đó phải kể đến Nghệ sỹ xuất sắc nhất, Nghệ sỹ nữ xuất sắc nhất, Nghệ sỹ xuất sắc nhất BXH Hot 100, Nghệ sỹ xuất sắc nhất BXH Billboard 200, Album Pop xuất sắc nhất…



Adele đã dành tới 7 giải thưởng ở hạng mục giải thưởng nghệ sỹ. Cô cũng dành được 2 giải thưởng ở hạng mục album và 2 giải thưởng ở hạng mục ca khúc cho album 21 và ca khúc hit, Rolling in the Deep.

Không có được thành tích đáng nể nhưng Adele nhưng Taylor Swift cũng khiến không ít người phải ghen tỵ khi mang về nhà giải thưởng Phụ nữ của năm.



Taylor Swift thường không biểu lộ cảm xúc bị sốc hay kinh hoàng như các ca sỹ khác tại các buổi lễ trao giải và tại Billboard 2012 cũng không ngoại lệ. Khi được xướng tên ở hạng mục Phụ nữ của năm, Taylor Swift chỉ cười thật tươi.



Trước khi Taylor Swift bước lên sân khấu nhận giải thưởng và gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ, ca sỹ Kris Kristofferson đã bước đến chúc mừng cô, trong khi đám đông khán giả cuồng nhiệt reo hò. Taylor Swift phát biểu: “Cảm ơn tất cả mọi người, những người thân trong gia đình và những người đã giúp đỡ tôi. Tôi xin được cảm ơn các fan. Tôi yêu các bạn rất nhiều”.

Katy Perry cũng là gương mặt nổi bật tại Lễ trao giải Billboard 2012 khi được xướng tên ở hạng mục Nghệ sỹ nổi bật.

Nữ nghệ sỹ nhạc pop này là ca sỹ có số lượng ca khúc chiếm vị trí số 1 nhiều nhất trong năm ngoái. Katy Perry có tới 5 ca khúc chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, thành tích này bằng với thành tích huyền thoại trước đó, Michael Jackson.



Năm ca khúc xếp vị trí số 1 của Katy Perry gồm: Last Friday Night (T.G.I.F.), California Gurls (hợp tác cùng Snoop Dogg), Firework và E.T. (hợp tác cùng Kanye West). Các ca khúc này đều nằm trong album Teenage Album.

Mặc dù vậy, Katy Perry lại tỏ ra rất khiêm tốn khi đón nhận giải thưởng này, cô cho rằng mình không xứng đáng. Katy Perry phát biểu khi nhận giải: “Tôi thấy vinh dự khủng khiếp khi được nhận giải thưởng này. Mặc dù, tôi cảm thấy mình không xứng đáng khi được so sánh với Michael Jackson.”

Sau đó, cô gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp cô phát triển sự nghiệp âm nhạc, gồm cả hãng thu âm EMI, các đài phát thanh đã phát các ca khúc của cô. Katy cũng hét lên để cảm ơn các fan và gọi các fan bằng cụm từ trìu mến Katy Kats.

Chia sẻ