Á quân The Voice Kids: Mong được hát cùng Dương Hoàng Yến

Saga,
Chia sẻ

Á quân “The Voice Kids” Tiến Quang cho biết em và ca sĩ Dương Hoàng Yến có mối quan hệ khá thân thiết ngoài đời thực.

Kết thúc hành trình gần 6 tháng đồng hành cùng Giọng hát Việt nhí - The Vocie Kids 2015, cậu bé 11 tuổi Tiến Quang trở về cuộc sống đời thường cùng ngôi vị Á quân. Trò chuyện với Tiến Quang về các kế hoạch, dự định sắp tới, cậu bé đáng yêu này không ngại chia sẻ những thông tin thú vị.

 

Ngôi vị Á quân The Vocie Kids 2015 có làm em hài lòng không?

Em vui lắm ạ. Em đi thi năm nay không nghĩ là được kết quả cao đến thế. Cả nhà cứ nghĩ cố gắng lắm thì vào được Bán kết là cùng. Vậy mà không ngờ được tới Á quân. Em thấy Hồng Minh chiến thắng là xứng đáng, em ấy vừa xinh, hát hay, ngoan ngoãn mà cũng rất thông minh nữa. Lúc công bố kết quả, cả em và bố Dương Khắc Linh đều thấy hài lòng. Bố Linh hay bảo em là phải cố gắng để mang đến cho khán giả những tiết mục thật hay. Riêng về giải thưởng, nếu có thì vui, còn chẳng có thì cũng không sao cả!

 

Hiện tại Tiến Quang đã quay trở lại với cuộc sống đời thường chưa nhỉ? Hay là vẫn còn lâng lâng hạnh phúc vì ngôi Á quân này?

Còn vui lắm, cả nhà em cứ nhắc tới là cười mãi thôi. Bố mẹ, anh chị em hài lòng lắm. Giống như là cả gia đình có thêm động lực sống ấy. Em bây giờ thì đã trở về Hà Nội, em đã đi học lại bình thường, cũng có chút xíu trục trặc nhỏ vì thời gian qua em ở TP.HCM thi The Voice Kids. Nhưng sau khi ổn định lại mọi thứ thì không sao cả.

Có điều, em ra đường vẫn hay được mọi người nhận ra là Tiến Quang của The Voice Kids. Đôi khi các cô chú, anh chị còn xin được chụp ảnh chung với em. Nói chung là được nhiều người yêu quý và quan tâm hơn lúc trước. Em cảm thấy rất vui và tự hào ạ!

Ngoài chuyện tập trung cho học hành, Tiến Quang có đi diễn ở đâu chưa?

Em có đi diễn thường xuyên ạ! Bố em là người nhận lịch và sắp xếp cho em. Bố thấy cái nào hợp lý, không làm ảnh hưởng đến chuyện học thì bố sẽ nhận. Em thì cứ nghe theo bố thôi, thường cuối tuần em cũng hay đi các tỉnh, vừa rồi em còn gặp lại cô Cẩm Ly khi diễn ở một tỉnh Tây Nguyên ấy. Em vui lắm, cô trò gặp nhau cứ nói chuyện suốt thôi, cảm giác thân thiện và cởi mở như lúc còn thi The Voice Kids.

Nhưng em nghĩ, đi diễn thì cho thỏa đam mê đứng trên sân khấu chứ bản thân em vẫn phải học hành thật tốt. Em muốn mọi người biết đến mình như một Á quân vừa học tốt vừa hát hay. Chứ mình chỉ hát hay mà điểm số kém quá thì không ổn chút nào. Lúc đó, em sẽ mắc cỡ với mọi người lắm. Bố mẹ và các anh chị trong nhà cũng khuyên em như thế. Em thấy mình còn nhỏ, chuyện học hành mới là ưu tiên hàng đầu.

 

Em có kế hoạch sẽ phát hành album hay single đánh dấu bước trưởng thành của mình sau The Voice Kids không?

Dạ cũng có chứ ạ. Em và gia đình cũng có ý định sẽ cho ra mắt 1 sản phẩm âm nhạc gồm những bài hát em đã thể hiện ở The Voice Kids năm nay. Nhưng mà mọi thứ thì vẫn còn phải bàn bạc, tính toán kỹ lưỡng. Em thấy bố mẹ rất thương em, bố mẹ vẫn nói là sẽ ủng hộ em hết mình trên con đường âm nhạc. Mà em thì cho rằng, nếu mình có cái gì ra mắt thì cũng phải làm cho kỹ, không thể qua loa được. Thế nên, em phải nhờ đến sự trợ giúp của nhiều anh chị, cô chú chứ một mình thì không làm được đâu ạ!

Chắc hẳn Tiến Quang phải có một sức khỏe tốt lắm mới có thể duy trì cả việc ca hát và học hành bận rộn như thế?

Em vẫn hay tập thể dục, ăn uống điều độ và giữ cho cơ thể thật sạch sẽ. Em nghĩ, bản thân mình phải khỏe thì mới có sức làm chuyện này chuyện kia. Ngoài giờ học ra, em đi bơi và tập gym. Chăm chỉ luyện tập thì mới có được cơ thể khỏe mạnh, em muốn em ngày một đẹp hơn, vì khi mình bước ra sân khấu, nếu vẻ ngoài không gọn gàng, chỉnh chu thì sẽ tạo ấn tượng không tốt.

 

Sau khi kết thúc The Voice Kids, em và huấn luyện viên Dương Khắc Linh vẫn còn giữ liên lạc chứ?

Tất nhiên rồi. Em và bố Linh rất hay gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Vì em ở Hà Nội, bố Linh ở TP.HCM nên không gặp mặt được. Bố Linh nói là nhớ em lắm, muốn em vào TP.HCM với bố (Cười). Em thấy mình rất may mắn khi được vào đội của bố, bố đã dạy em nhiều thứ, từ cách hát, cách biểu diễn cho đến bảo vệ sức khỏe để vi khuẩn không tấn công cơ thể mình. Nói chung là em thi lại The Voice Kids năm nay là điều hoàn toàn đúng đắn.

 

Được biết em khá thân thiết với ca sĩ Dương Hoàng Yến. Em có thể tiết lộ một chút về mối quan hệ này không?

Cô Dương Hoàng Yến và em biết nhau đã từ lâu lắm rồi. Em bắt đầu đi hát từ khi còn nhỏ, cô Dương Hoàng Yến là người chỉ bảo và dạy cho em. Cô rất hay góp ý, bảo em phải làm cái này cái kia mới phù hợp. Em rất quý cô, vì cô Yến không chỉ xinh đẹp, hát hay mà còn rất tốt tính nữa. Em thật là cũng có nghĩ trong đầu về một ngày nào đó sẽ hát chung với cô Dương Hoàng Yến. Trên sân khấu hay trong một single nào đó (Cười).

Cám ơn Tiến Quang vì đã dành thời gian trò chuyện! Chúc em luôn thành công trên con đường phía trước và trong bất kì sự lựa chọn nào của mình.

Chia sẻ