Vụ cháu bé 1 tuổi chết tức tưởi:

Gia đình yêu cầu các cơ quan làm rõ sai phạm từ lớp mầm non

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong khi đợi kết quả giám định pháp y lần 2, do thấy một số kết luận cũng như những uẩn khúc trong sự việc đau lòng, anh Bách, chị Thủy tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Yêu cầu làm rõ những sai phạm của nhà trường

Như chúng tôi đã đưa một loạt tin/bài về vụ cháu bé 1 tuổi chết tức tưởi tại lớp mầm non Thiên thần nhỏ vào cuối thánh 8 vừa qua. Tính đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng sự việc vẫn chưa được khép lại, nỗi đau, nỗi uất ức và niềm xót thương vô bờ vẫn mãi đeo đẳng đối với người thân của cháu Hương. 

Nỗi đau không chỉ dừng lại ở việc đứa con gái xinh xắn, đáng yêu đã mãi rời xa mà với anh Bách, chị Hương còn là nỗi đau càng gấp thêm bội phần bởi cái chết oan uổng. Chia sẻ với chúng tôi gia đình cho biết: “Gia đình chúng tôi chỉ muốn các cơ quan chức năng nghiêm túc làm rõ những sai phạm, trách nhiệm của phía trường mầm non dẫn đến cái chết của con tôi. Như vậy ở trên kia con chúng tôi cũng được siêu thoát mà bản thân gia đình cũng vơi bớt nỗi đau, nỗi mất mát này”.

Gia đình yêu cầu các cơ quan làm rõ sai phạm từ lớp mầm non 1
Lớp Thiên thần nhỏ nơi xảy ra sự việc đau lòng..

Theo đó, gia đình cháu Hương đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ những bên có liên quan như sau:

-Điều tra làm rõ việc thiếu trách nhiệm trong chăm sóc trẻ của 2 giáo viên mầm non (cô Hồng và cô Quyên) trong việc cho cháu ăn và theo dõi giấc ngủ của cháu.

- Điều tra làm rõ trách nhiệm của cô Cao Khánh Ly (chủ doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhà trẻ Thiên thần nhỏ) đã gây nên cái chết của cháu Hương vì thực hiện cấp cứu không kịp thời và phù hợp. Theo gia đình thì cô Ly thừa nhận chỉ có bằng quản lý mầm non và không có kiến thức, kinh nghiệm cấp cứu, các kiến thức chỉ học qua internet nên đã gây nên tác động làm dị vật vào sâu hơn trong khí quản. Đặc biệt lớp mầm non không có bất cứ 1 nhân viên y tế nào theo quy định.

Gia đình yêu cầu các cơ quan làm rõ sai phạm từ lớp mầm non 2

Gia đình yêu cầu các cơ quan làm rõ sai phạm từ lớp mầm non 3

Gia đình yêu cầu các cơ quan làm rõ sai phạm từ lớp mầm non 4
Cháu Hương được tiêm chủng theo đúng quy định và gia đình không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào về sức khỏe trước khi đưa đến lớp.

- Làm rõ trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng trường mầm non, người phụ trách về chuyên môn nhưng đã không có mặt tại trường trong 2 ngày đầu cháu nhập học cũng như khi đã xảy ra việc.

- Gia đình cũng tố cáo rằng lớp mầm non Thiên thần nhỏ mới chỉ được cấp phép thành lập tháng 7/2013, đang trong thời gian hoạt động thử nghiệm 6 tháng, nhưng thực tế đã tiến hành tuyển sinh và hoạt động hơn 1 năm.

- Yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, phân tích băng ghi hình từ camera ở phòng ăn, phòng ngủ và thu thập các chứng cứ khác tại lớp mầm non để làm rõ nguyên nhân về cái chết của cháu Hương.

Bản kết luận pháp y lần 2 sẽ là tìm đúng nguyên nhân?

Trong bản kết luận của cơ quan Pháp y số 2755/C54 ngày 9/9 có kết luận về cái chết của cháu Hương là: Suy hô hấp do nhồi máu phổi và dị vật đường thở ở người có huyết khối buồng nhĩ phải.

Gia đình yêu cầu các cơ quan làm rõ sai phạm từ lớp mầm non 5
Giấy báo tử từ BV đa khoa Đức Giang kết luận cháu Hương tử vong ngoại viện.

Ngay sau khi có kết luận trên, gia đình cháu Hương đã hết sức bàng hoàng với kết quả trên, thậm chí cả T.S Phạm Thị Ngọc Oanh (Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu – BV Đa Khoa Đức Giang) cũng phản ứng với kết luận. Còn theo ông Đặng Văn Dương (Nguyên GĐ Trung tâm pháp y – BV Bạch Mai) – một chuyên gia trong việc giải phẫu bệnh thì mọi kết luận pháp y phải được dựa trên các tiêu bản vi thể nếu không sẽ có sự nhầm lẫn huyết khối ở tim với huyết khối được tạo thành sau khi tử vong.

Đặc biệt, trao đổi với chúng tôi gia đình đã cung cấp những bằng chứng cho thấy cháu Hương trước lúc đến học lớp Thiên thần nhỏ sức khỏe bình thường, không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào bất thường. Như vậy bản kết luận từ cơ quan Pháp y đã giấy nên sự nghi ngờ của gia đình, phía bệnh viện Đa khoa Đức Giang và một số chuyên gia trong việc giải phẫu bệnh.

Trong khi đợi kết luận lần 2 gia đình mong muốn với sự làm việc công tâm, trách nhiệm sẽ có một bản kết luận đúng người, đúng tội gây nên cái chết thương tâm đối với cháu Hương để cháu được yên nghỉ, gia đình vơi bớt đi nỗi đau…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.
Chia sẻ