Gia đình lục đục vì bệnh khó nói của chồng

Theo VnExpress,
Chia sẻ

Vẫn tràn ham muốn, nhưng gần đây, cứ mỗi khi chuẩn bị "lâm trận", anh Sơn lại gặp tình trạng "trên bảo dưới không nghe".

Vẫn tràn trề ham muốn mỗi khi bên vợ, nhưng thời gian gần đây, cứ mỗi khi chuẩn bị "lâm trận", anh Sơn (46 tuổi, TP HCM) lại gặp tình trạng "trên bảo dưới không nghe", khiến bà xã kém vui.

Vì lo ngại tình trạng này kéo dài ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, anh Sơn tìm đến khoa Nam học để bộc bạch tình trạng và tìm cách chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn cương và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thường xuyên dùng rượu bia.

Cũng tìm đến bác sĩ nam khoa, anh Tâm (50 tuổi, quận 3, TP HCM), bị tiểu đường 10 năm nay và khoảng hai năm trở lại đây thì chuyện chăn gối gặp khó khăn khi "cậu nhỏ" không thể cương cứng. Mọi chuyện còn phức tạp hơn khi bà xã phản ứng dữ dội, đòi ngủ riêng vì nghi anh "lăng nhăng" bên ngoài, giải thích kiểu gì cũng không được. "Tôi cứ lo lắng và cảm giác rối bời vì tình trạng này cứ kéo dài. Mỗi lần nghĩ đến chuyện 'làm cho vợ vui' là lòng tôi héo lại. Bà xã thì chẳng hiểu mà cứ luôn miệng trách móc dỗi hờn nào là dạo này anh không được như xưa, em chán và hụt hẫng quá, nào là em sẽ dẫn con về nhà mẹ cho anh sống một mình...".
 

Khác với hai trường hợp trên, hoàn cảnh của anh Bảo (34 tuổi, Gò Vấp, TP HCM) thì lại trớ trêu khi chuyện chăn gối không suôn sẻ là vì lý do chủ quan. Anh cho hay, nhà chật, vợ chồng thì ngủ cùng giường với cô con gái 5 tuổi. Bố mẹ chồng thì nằm sát vách. Nhiều khi cứ ngại chuyện các thành viên trong nhà thức giấc nên cả hai vợ chồng muốn "hành sự" đều phải đề phòng cảnh giác, lâu ngày thành ra mất tự nhiên, ức chế. Lúc muốn gần nhau thì lại gặp khó khăn.

"Cứ mỗi lần ham muốn và đề cập đến chuyện ấy thì bà xã từ chối thẳng vì lý do có con ngủ cùng, mình cảm thấy chán ngán cái cảnh nằm chung một giường với vợ mà chẳng thể làm được gì. Thời gian gần đây, vợ chồng cứ lạnh nhạt với nhau và bản thân mỗi người đều không cảm thấy vui vẻ, thoải mái như trước nữa", anh Nam băn khoăn.
 
Thạc sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TP HCM cho biết, tất cả tình trạng trên chính là hiện tượng rối loạn cương ở nam giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rối loạn cương là khi dương vật không đủ cương cứng để thực hiện và duy trì hoạt động tình dục. Mỗi ngày tại bệnh viện Bình Dân có khoảng 180 bệnh nhân đến thăm khám bệnh. Khoảng một phần ba trong số đó có liên quan đến tình trạng rối loạn cương và ước tính con số này sẽ còn tăng.
 

Trong một cuộc khảo sát về chất lượng cuộc sống ở các bệnh nhân rối loạn cương tại Mỹ, có 65% bệnh nhân bị buồn chán và mệt mỏi, 62% thiếu sự tự tin, 46% tác động xấu đến cuộc sống gia đình và công việc, 56% bị trầm cảm, 24% thiếu sự năng động trong cuộc sống. Cũng trong khảo sát trên, 72,9% người vợ không cảm thấy hài lòng về tình trạng bệnh của người chồng. Điều này cho thấy rối loạn cương càng nặng thì chất lượng cuộc sống càng giảm và kéo theo là một đời sống gối chăn không hòa hợp, dễ mất hạnh phúc gia đình.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn cương như: bệnh tim mạch, đái tháo đường, chấn thương cột sống, rối loạn nội tiết… và nguyên nhân tâm lý (lo âu về khả năng thực hiện tình dục, căng thẳng). Thêm vào đó còn có những yếu tố chính là nguy cơ làm quá trình rối loạn cương đến sớm và dễ xảy ra như: hút thuốc lá, rượu, ma túy, dùng thuốc trị tăng huyết áp, ít vận động… Ở tuổi càng cao, khả năng bị bệnh càng tăng. Nhưng trong xã hội hiện đại, sự trục trặc trong ân ái cũng có thể đến rất sớm với những ức chế tâm lý, xảy ra ở ngay cả những đôi vợ chồng còn trẻ.
 

Ngày nay khoa học nghiên cứu về tình trạng rối loạn cương ở nam giới đã phát triển, cũng như các thông tin điều trị đang được phổ biến nên nếu được can thiệp sớm, việc điều trị bệnh lý rối loạn cương sẽ đạt hiệu quả tới 90%. Nhưng hiện có rất ít nam giới dám thổ lộ nỗi khổ bệnh tình với bác sĩ. Do không hiểu bệnh tình cụ thể, bệnh nhân cứ âm thầm mua thuốc không rõ nguồn gốc tự điều trị, khiến sức khỏe ngày càng suy giảm, tinh thần hoang mang và thậm chí gây ra những biến chứng nặng nề như cương dương vật kéo dài.

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Quán Anh (Hà Nội) cho biết, rối loạn cương xuất hiện ở mọi độ tuổi, đặc biệt là sau 40 và khi tuổi càng cao thì tình trạng rối loạn cương xảy ra càng nhiều hơn. Theo một nghiên cứu của ông, cứ 100 bệnh nhân có biểu hiện rối loạn cương đến khám tại bệnh viện, thì 78 người là doanh nhân và trí thức, 5 công nhân, còn lại là thành phần khác.

Vì thế, theo các bác sĩ, phương thức dễ được chọn nhất khi điều trị chứng rối loạn cương cho quý ông là dùng thuốc viên uống vì rất tiện lợi, đạt hiệu quả cao. Mặt khác, quý ông có thể tự điều chỉnh tâm lý bản thân.

Các bác sĩ cũng khuyên quý ông cần thay đổi lối sống, giảm bớt căng thẳng, giảm hút thuốc lá, siêng tập thể dục… "Nam giới khi gặp phải những tình trạng trên cần tự tin đến thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa, tránh tình trạng bệnh để lâu sẽ dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình", các bác sĩ kết luận.
Chia sẻ