Nữ bệnh nhân ở Phú Yên có nguy cơ mất thận đã được các bác sĩ lấy thận ra ngoài để sửa chữa, sau đó ghép trở lại thành công.
Nam bệnh nhân 28 tuổi ở Quảng Ninh hồi phục sau ca ghép thận từ mẹ.
Khi thận bị suy yếu, hai cô con gái lớn của ông đã cố gắng giúp đỡ bằng cách hiến thận - nhưng chỉ có cô con gái út của ông là phù hợp.
Sau ca ghép thận thành công tại Cần Thơ, cô giáo quê Cà Mau mong sớm khỏe lại để được trở về với bục giảng
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thực hiện thành công ca ghép thận thứ ba, với người hiến là mẹ ruột của bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng lúc thực hiện thành công 2 ca ghép thận từ một người hiến tạng chết não.
Trước đó, 6 cặp ghép thận thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đều ổn định và hồi phục tốt, đang được tái khám định kỳ.
Hai bệnh nhân suy thận, phải lọc máu chu kỳ nhiều năm, đã ổn định sau ca ghép thận. Đây cũng là lần đầu tiên việc lấy và ghép tạng được triển khai tại một bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội.
Khi chồng được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn cuối, chị N.T.L. (trú tại Thanh Hóa) đã hiến một quả thận để các bác sĩ ghép cho người chồng.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện ca ghép thận cho một bệnh nhân từ quả thận được hiến của người chị gái.