Ghé thăm hội chợ triển lãm dành riêng cho chó cưng

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Buổi triển lãm dành cho chó của nghệ sĩ Dominic Wilcox là một phần của chiến dịch khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian hơn cho thú cưng.

Triển lãm nghệ thuật dành cho người ở đâu cũng thấy, ở đâu cũng có cả. Thế nhưng bạn đã bao giờ thấy triển lãm chỉ dành riêng cho loài chó hay chưa? Dựa trên ý tưởng ấy, nghệ sĩ đồng thời cũng là nhà phát minh người Anh Dominic Wilcox đã thiết kế một cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại đầu tiên trên thế giới dành cho loài chó.

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.
Đến với buổi triển lãm đặc biệt này, các chú chó sẽ được chơi bóng thỏa thích.

Tại buổi triển lãm, các chú chó sẽ được thưởng lãm nghệ thuật theo đúng phong cách... chó. Bơi lội trong bể bóng làm giả đồ ăn, thưởng tranh và chơi những trò tiêu khiển đúng theo phong cách chó. Dominic cho biết, anh và các cộng sự đã nhận được rất nhiều lời tư vấn từ các chuyên gia thú y để các ý tưởng được hiện thực hóa một cách hoàn hảo. Buổi triển lãm cũng là một phần của chiến dịch " More Than", một chiến dịch khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian hơn với vật nuôi.

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2.
Hơn 1000 quả bóng làm giống thức ăn cho chó được để trong một chiếc bát ăn quen thuộc của những chú cún cưng.

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 3.
Đây là một trong những ý tưởng kỳ quặc của Dominic tạo ra để loài chó giải trí.

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 4.
Các hệ thống kỳ quặc được các nhà phát minh trình bày trên giấy nhằm mua vui cho loài chó.

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 5.
Cha đẻ của buổi triển lãm này đã tính toán rất kĩ vị trí phù hợp của các bức tranh sao cho vừa nhất với tầm mắt của các chú chó.

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 6.
Chó thưởng tranh thường có gì đó sai sai, nhưng lại trở thành rất đúng tại triển lãm này.

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 7.

Chủ nhân buổi triển lãm Dominic chia sẻ: "Nghệ thuật đương đại từ lâu đã là một nguồn quan trọng của cảm hứng và niềm đam mê đối với con người, nhưng chưa bao giờ nó đã được tạo ra với một cái nhìn để vẽ cùng một loại cảm xúc của động vật thay thế".

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 8.

"Trong khi đó chắc chắn là một trong những thách thức thú vị hơn, tôi đã phải đối mặt trong sự nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vời vì đã tạo ra một bộ sưu tập độc đáo như các tác phẩm nghệ thuật tương tác cho một đối tượng hoàn toàn mới."

Ghé thăm triển lãm nghệ thuật dành cho chó đầu tiên trên thế giới - Ảnh 9.
Chân dung Dominic, người phát minh ra triển lãm cùng người bạn có lông của ông.

Chia sẻ