Ghê rợn cảnh lấy búi tóc khổng lồ nặng tới 3kg ra khỏi bụng người phụ nữ

Linh Lan,
Chia sẻ

Mắc chứng nghiện nhai tóc suốt 20 năm, người phụ nữ phải trả qua ca phẫu thuật lấy búi tóc khổng lồ nặng tới 3kg này ra khỏi dạ dày.

Một phụ nữ 31 tuổi vừa trải qua một ca phẫu thuật để lấy búi tóc nặng 3 kg ra khỏi dạ dày của mình. Cô nhập viện ở một ngôi làng nhỏ gần thành phố Chandigarh, Ấn Độ trong tình trạng đau bụng dữ dội. Cô không thể ăn hay uống một ngụm nước bởi sẽ nôn ra ngay sau đó.
  
Video: Cảnh lấy búi tóc khổng lồ nặng tới 3kg ra khỏi bụng người phụ nữ

Búi tóc khổng lồ có chiều dài tới 40 cm và nặng 3kg.

Người trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho cô, bác sĩ Hardeep Singh cho biết: “Chúng tôi hỏi liệu có phải cô ấy có thỏi quen nhai tóc của mình không, cô ấy liền phủ nhận. Nhưng khi siêu âm, chúng tôi đã phát hiện một số lượng tóc khổng lồ trong dạ dày của cô”.

Cha mẹ cô cũng thừa nhận cô mắc chứng nghiện nhai tóc từ năm lên 9 tuổi. Đến nay, số lượng tóc đã lấp kín dạ dày của cô, khiến cô không thể tiêu hóa thức ăn và nước uống.
 
Người phụ nữ mắc chứng nghiện nhai tóc từ năm lên 9 tuổi, tính đến nay đã hơn 20 năm.

Nói về ca bệnh lạ lùng này, bác sĩ Singh chia sẻ: “Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự thế này. Búi tóc dài đến 40 cm. Sau ca phẫu thuật, hiện giờ bệnh nhân đã có thể ăn uống bình thường và không xảy ra hiện tượng đào thải nào. Cô sẽ xuất viện khi cắt chỉ khâu vào ba ngày tới”.

Nghiện nhai tóc là một biểu hiện của bệnh rối loạn tâm lý hiếm gặp mang tên trichophagia, hay còn gọi là hội chứng Rapunzel. Hội chứng này thường xuất hiện ở những cô gái trẻ bị trầm cảm trong những năm đầu đời. Có những người nghiện ăn phấn, xi măng, sợi đay hoặc đá. Bác sĩ cảnh báo, nếu thấy người thân có biểu hiện như vậy, hãy đặc biệt lưu ý bởi nó có thể dẫn đến tử vong.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ