Gây tai nạn chết người, xe ô tô bỏ chạy kéo lê xe máy rồi bốc cháy trên đường

Hương Thu ,
Chia sẻ

Chiếc ô tô 7 chỗ sau khi gây tai nạn chết người thì bỏ chạy, kéo lê xe máy của nạn nhân khoảng 4 km rồi sau đó cả 2 phương tiện bốc cháy trơ khung.

Vụ tai nạn trên xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua Quận 5, TP HCM vào rạng sáng 16/7. Vào thời điểm trên, tài xế Lê Thành Lộc (27 tuổi, ngụ quận 6, TP. HCM) điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ Quận 1 qua huyện Bình Chánh.

Khi đến giao lộ với đường Huỳnh Mẫn Đạt (Phường 5, Quận 5), ô tô này húc văng xe máy do ông Trần Văn Hoàng (49 tuổi, ngụ Quận 4, TP HCM) điều khiển khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

chayxe2
Hiện trường vụ việc.

Tuy nhiên, tài xế không cho xe dừng lại mà đạp ga bỏ chạy, kéo lê xe máy của nạn nhân đang kẹt dưới gầm. Chiếc xe máy bị kéo lê trên đoạn đường khoảng 4 km đến giao lộ với đường Cao Văn Lầu thì cả 2 phương tiện bắt đầu bốc cháy.

chayxe
Chiếc xe bị cháy trơ khung.

“Nhiều người đuổi theo chiếc ô tô gây tai nạn nhưng không kịp, đến lúc phát hiện chiếc xe xì khói thì cố tri hô cho tài xế nhưng anh ta vẫn cố thủ bên trong. Khoảng 5 phút sau, khói lửa càng bốc lên mù mịt, nhiều người xách bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Tài xế lúc này bấm kính, nhìn ra sau thấy xe cháy, mở cửa leo xuống rồi ngồi lên dải phân cách, gọi điện thoại”, một nhân chứng kể lại. 

chayxe1
Bên trong xe cũng bị cháy toàn bộ.

Nhận tin báo, Lực lượng PCCC huy động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa nhưng lúc này chiếc ô tô cùng xe máy kẹt dưới gầm đã bị cháy trơ khung.

Công an TP HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và đồng thời đưa Lê Thành Lộc về trụ sở Công an phường 5 (Quận 6) để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Chia sẻ