Gần 600 trẻ ra đời là con của phụ nữ dưới 18 tuổi ở Lào Cai trong 9 tháng qua

An Kiên - Hồng Loan,
Chia sẻ

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có gần 600 trẻ được sinh ra là con của phụ nữ dưới 18 tuổi, chủ yếu trong nhóm đồng bào người Mông ở vùng cao.

Sinh năm 2007, nhưng Ma Thị Sênh, người Mông, ở thôn Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã phải nghỉ học ở nhà chăm con. Đây là kết quả của tình yêu chóng vánh qua mạng xã hội với một nam sinh cùng khối khi Sênh mới đang học lớp 9.

"Em hối hận rồi. Lấy chồng sớm quá em thấy vất vả, khó khăn hơn. Em có lời khuyên rằng các bạn đừng nên lấy chồng sớm, khổ lắm", em Ma Thị Sênh nói.

Gần 600 trẻ ra đời là con của phụ nữ dưới 18 tuổi ở Lào Cai trong 9 tháng qua - Ảnh 1.

Mang bầu từ năm 15 tuổi khiến con đường học hành của Sênh đứt gánh giữa đàng

Theo ông Hảng Seo Tỏa, Bí thư Chi bộ thôn Lử Chồ, Ma Thị Sênh không phải trường hợp duy nhất ở địa phương sinh con dưới 18 tuổi. Mặc dù việc vận động tuyên truyền của chính quyền, nhà trường vẫn có nhưng tình trạng này vẫn đeo đẳng.

"Các cháu thích nhau rồi dẫn nhau đi chơi, cũng có ngăn cản nhưng không làm thế nào được. Một phần cũng là bọn trẻ bây giờ mỗi đứa một cái điện thoại, tự do giao lưu, nhắn tin dần dần thích nhau rồi về với nhau", ông Hảng Seo Tỏa cho biết.

Thống kê từ đơn vị điều tra dân số cho thấy, huyện Bắc Hà đang là điểm nóng về tình trạng phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi ở Lào Cai, với 106 trẻ được sinh ra trong 9 tháng qua.

Theo bà Dương Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà, các xã vùng cao như Lùng Cải, Tả Van Chư, Hoàng Thu Phố, Thải Giàng Phố tình trạng phụ nữ chưa đủ tuổi sinh con vẫn rất phức tạp, không ít trường hợp dưới 18 tuổi đã sinh con lần 2.

Gần 600 trẻ ra đời là con của phụ nữ dưới 18 tuổi ở Lào Cai trong 9 tháng qua - Ảnh 2.

Tình trạng phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi ở Lào Cai vẫn diễn biến phức tạp

"Chính quyền địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ, quản lý người đến cư trú. Các trường học phải quản lý tốt học sinh, giáo dục cho các cháu về tình yêu, tình bạn, tình dục an toàn. Tất cả ban ngành, đoàn thể phải giáo dục cho các thế hệ hiểu được việc sinh con dưới 18 tuổi là không tốt", bà Dương Thị Nguyệt nói.

Theo ông Phạm Hồng Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có gần 600 trẻ được sinh ra là con của phụ nữ dưới 18 tuổi, chủ yếu trong nhóm đồng bào người Mông ở vùng cao. 

Hệ lụy kéo theo ảnh hưởng cả mẹ và con từ điều kiện chăm sóc, chất lượng dân số đến cơ hội phát triển trong tương lai. Do đó, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Riêng góc độ dân số, Chi cục đang triển khai 27 mô hình phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bước đầu cho kết quả khả quan:

"Cuối năm ngoái và năm nay chúng tôi triển khai thêm 2 mô hình ở xã Lùng Cải và Tả Củ Tỷ của huyện Bắc Hà. Chúng tôi cũng đẩy mạnh các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hiện nay đã triển khai được 2 hội nghị rồi, trong tháng tới chúng tôi sẽ triển khai thêm 2 hội nghị nữa. Từ đó đẩy mạnh duy trì hoạt động của các mô hình giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại những điểm nóng của Lào Cai", ông Phạm Hồng Thanh cho biết.

Chia sẻ