Gái trinh lấy chồng

Theo Eva,
Chia sẻ

Một người con gái còn trinh khi về nhà chồng chắc chắn sẽ được chồng trân trọng và yêu thương.

Bỡ ngỡ đêm tân hôn

Yêu nhau đã lâu nhưng Hà luôn cố gắng giữ gìn bản thân, nhất định không đi quá giới hạn với người yêu dù bao nhiêu lần bị rơi vào cám dỗ. Dù nhiều lúc không hài lòng về hành động của Hà nhưng dù sao người yêu cô cũng được an ủi. Tuy nhiên, anh vẫn có gì đó nghi ngờ rằng, liệu Hà có thật sự là cô gái trong trắng, biết giữ gìn đến đêm tân hôn, đến khi lấy chồng hay cô chỉ giả vờ như vậy để cố che giấu quá khứ và sợ bị anh phát hiện đã không còn trong trắng?

Và sự nghi ngờ của anh đã được giải tỏa trong đêm tân hôn ấy. Sự bỡ ngỡ trong lần đầu gần gũi đàn ông của Hà khiến chồng cảm thấy hài lòng vô cùng. Mỗi lần chồng chạm vào người Hà là cô lại run bắn lên, bấn loạn. Sau giây phút yêu thương ân ái, anh ôm cô vào lòng thật hạnh phúc và hãnh diện. Anh hối hận vì đã từng nghi ngờ cô.
 
Sáng hôm sau, Hà không dám dậy sớm, mặt đỏ lên mỗi khi đối diện với chồng. Chẳng qua, cô đang ngại ngùng chuyện chăn gối lần đầu ấy, thấy giống như mình đã làm một gì đó có lỗi ghê gớm lắm, cứ như anh chỉ là người yêu, chưa phải là chồng của cô.

Nhưng chính sự ngượng ngùng ấy, bẽn lẽn ấy khiến cho chồng càng yêu Hà hơn. Cảm thấy cô đích thực là người phụ nữ mà anh kiếm tìm.
 
 
Được chồng coi trọng và yêu thương

Chuyện trinh tiết không phải là tất cả, người con gái còn trinh cũng không hẳn là người tốt, nhưng với Hà, có lẽ cô đã hội tụ mọi đức tính của một người phụ nữ nhu mì hiền lành. Chồng cô thấy tự hào về vợ, về cách sống, cách đối nhân xử thế của vợ. Hà rất khéo léo, rất chân thành, khéo từ tâm với gia đình nhà chồng, bạn bè của chồng chứ không phải chỉ là vỏ bọc để che đậy đi tâm địa gì đó bên trong con người cô.
 
Thú thực, chuyện một người con gái còn trinh khi về nhà chồng chắc chắn sẽ được chồng trân trọng và yêu thương. Hoặc những người đã lầm lỡ trao thân trước khi kết hôn, mạnh dạn thú nhận quá khứ, có lẽ cũng sẽ được tôn trọng hơn nhiều so với những người lừa dối, cố tình bao che cho bản thân mình.

Con người ai cũng mắc lỗi lầm và lỗi lầm trong tình yêu là điều khó tránh. Cảm xúc yêu thương thăng hoa rất dễ khiến cho con người ta đi vào ngõ cụt, tuy nhiên mạnh dạn đối diện, sống tốt với bản thân và người yêu thương mình sẽ là việc làm tốt nhất để chúng ta có thể xóa bỏ đi tất cả những nỗi đau trong quá khứ. Vợ chồng sẽ hiểu, yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
Chia sẻ