Hà Nội nắng nóng

Đường trượt nước đổ đá lạnh thu hút hàng ngàn người

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một đường trượt nước nhân tạo có độ dài 200 mét lắp đặt tại Long Biên (Hà Nội) đã thu hút hàng nghìn người kéo đến giải nhiệt.

Sáng nay (30/5), một đường trượt nước nhân tạo được lắp đặt tại Vincom Long Biên (Hà Nội) có chiều dài lớn nhất Việt Nam. 

đường trượt nước
Đường trượt được thiết kế với nhiều hạng mục như ống nước, đường trượt, bể bơi nhân tạo và đặc biệt trong khu vực ống nước BTC đã cho đổ đá lạnh vào khiến nhiều người thích thú.

đường trượt nước
Ngay sau khi lắp đặt xong, đã có rất nhiều bạn trẻ tham gia sự kiện này. Đây là sự kiện do một nhãn hàng đứng ra tổ chức, vì vậy để có vé vào đường trượt khách hàng sẽ phải mua sản phẩm, nếu không BTC sẽ tính mức phí là 40.000 đồng/người/lượt.

đường trượt nước
Ông nước rộng lớn được thiết kế đặc thù hàng trăm kg đá lạnh được BTC tiếp tế liên tục khiến nhiều người thích thú.

đường trượt nước
Nữ sinh thích thú đùa nghịch với đá lạnh dưới thời tiết nắng như đổ lửa.

đường trượt nước
Còn trẻ nhỏ lại tha hồ chạy nhảy, vui chơi, thậm chí nằm luôn cả người xuống khu vực BTC đổ đá lạnh.

đường trượt nước
Cậu bé đầm mình trong làn nước mát lạnh và nước đá lạnh buốt.

đường trượt nước

đường trượt nước
Cánh thanh niên chơi trò bắn súng nước.

đường trượt nước
Hoặc các cặp đôi có thể tự nghĩ ra nhiều trò chơi khác nhau trong khuôn viên ống trượt này.

đường trượt nước
Những "anh hùng" chiến thắng trong trò chơi thi bắn súng nước tạo dáng.

đường trượt nước
Tại đường trượt nước dài 200 mét này, BTC cũng lắp đặt 2 cầu trượt khá cao tạo cảm giác mạnh cho những người thích mạo hiểm.

đường trượt nước
Để được trượt tại khu vực này, người dân buộc phải leo lên đỉnh.

đường trượt nước

đường trượt nước
Cùng thả mình với những vũ điệu mát lạnh từ nước.

đường trượt nước
Dưới chân cầu trượt là một bể bơi nhân tạo.

đường trượt nước

đường trượt nước
Khu vực bể bơi nhân tạo luôn đông đúc người.

đường trượt nước
Đường trượt phục vụ người dân trong 2 ngày (30 và 31/5), ước tính sẽ đón tiếp 15.000 người tham gia.
Chia sẻ