Dương Mịch đóng "Tam sinh tam thế chẩm thượng thư", Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt

Shindo,
Chia sẻ

Dương Mịch đã tham gia "Tam sinh tam thế chẩm thượng thư" cùng Địch Lê Nhiệt Ba, nhưng phía Triệu Hựu Đình vẫn chưa lên tiếng có góp mặt hay không.

Bộ phim truyền hình Tam sinh tam thế chẩm thượng thư do Cao Vỹ Quang - Địch Lê Nhiệt Ba đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình. Phía ekip sản xuất tiết lộ, Dương Mịch - nàng Bạch Thiển của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa cũng góp mặt với vai khách mời đặc biệt.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 1.

Dương Mịch.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 2.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình.

Trong bức ảnh hậu trường vừa được hé lộ, các diễn viên Dương Mịch - Địch Lê Nhiệt Ba - Cao Vỹ Quang đều dùng icon hài hước để che phần tóc. Sở dĩ, các diễn viên phải làm điều này vì ekip sản xuất vẫn còn muốn giữ bí mật tạo hình, chưa thể công bố rộng rãi với truyền thông. Dương Mịch đã tham gia Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, nhưng phía Triệu Hựu Đình vẫn chưa lên tiếng có góp mặt hay không. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều fan hào hứng chia sẻ rằng: "Thật mong Bạch Thiển - Dương Mịch có thể tái ngộ Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình", "Nếu cả Dương Mịch - Triệu Hựu Đình - Cao Vỹ Quang - Địch Lê Nhiệt Ba đều góp mặt thì còn gì vui hơn".

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 3.

Các diễn viên trên phim trường "Tam sinh tam thế chẩm thượng thư".

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư vẫn lấy bối cảnh thần tiên ở tứ hải bát hoang, nhưng nội dung lại không phải là nối tiếp Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa như các fan vẫn nhầm tưởng. Tam sinh tam thế chẩm thượng thư là câu chuyện xoay quanh Bạch Phượng Cửu (Địch Lê Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang).

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 4.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 5.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 6.

Cao Vỹ Quang - Địch Lê Nhiệt Ba.

Vì muốn tìm tiên quả có khả năng "cải tử hoàn sinh" trong truyền thuyết mà Phượng Cửu đã đi vào ảo mộng huyền cảnh của công chúa Dực tộc A Lan Nhược. Lúc này, Đông Hoa Đế Quân cũng vô tình lạc vào ảo mộng huyền cảnh và dần nảy sinh tình cảm với Phượng Cửu.

Bạch Phượng Cửu là cô gái xinh đẹp, đáng yêu, dám yêu dám hận. Vì tình cảm dành cho Đông Hoa, Phượng Cửu chẳng tiếc bất cứ thứ gì. Ngược lại, Đông Hoa Đế Quân lại là vị thần tiên có phép thuật cao cường, được cả tứ hải bát hoang ngưỡng mộ. Do đã sống trong trời đất quá lâu, Đông Hoa dần mất đi cảm xúc về tình yêu đôi lứa. Đông Hoa nổi tiếng là vị thần tiên không biết yêu là gì, người luôn được ví là "hòn đá vô tri" đã đạt đến cảnh giới tối cao.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 7.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 8.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 9.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 10.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 11.

Dương Mịch đóng Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Triệu Hựu Đình vẫn vắng mặt  - Ảnh 12.

Các diễn viên phụ của phim.

Chia sẻ