Dương Di lép vế trước Âu Dương Chấn Hoa

Shindo,
Chia sẻ

Dự án “On Call 36 Hours 2” do Dương Di đóng chính mãi vẫn chưa khai máy được vì bị “Tình nghịch tam thế duyên” của Âu Dương Chấn Hoa “cướp” phim trường.

Sau thành công của On Call 36 Hours, TVB tiếp tục sản xuất phần 2 với sự góp mặt của dàn diễn viên: Dương Di, Mã Quốc Minh, Ngô Khải Hoa, Huỳnh Trí Văn, La Trọng Khiêm, Sầm Lệ Hương… Dù đã lên lịch quay từ cuối năm 2012 nhưng đến tận tháng 2/2013, đoàn phim On Call 36 Hours 2 vẫn tiếp tục “im hơi lặng tiếng”. 
 
Dương Di lép vế trước Âu Dương Chấn Hoa 1
Dương Di
 
Trước đó vì vướng lịch làm việc của hai diễn viên chính là Dương Di và Mã Quốc Minh mà On Call 36 Hours 2 bị trì hoãn ngày khai máy. Sau đó, đoàn phim lại tiếp tục “lép vế” trước Tình nghịch tam thế duyên (Âu Dương Chấn Hoa và Quan Vịnh Hà đóng chính) do bị đoàn phim này lấy mất phim trường. 
 
Dương Di lép vế trước Âu Dương Chấn Hoa 2
Âu Dương Chấn Hoa
 
Tuy nhiên, sau cơn đột quỵ bất ngờ của Âu Dương Chấn Hoa, Tình nghịch tam thế duyên bị trì hoãn lịch quay. Thế là thay vì khai máy đầu tháng 2, On Call 36 Hours 2 phải chịu “thiệt thòi” đến tận đầu tháng 3 mới lên lịch quay cảnh đầu tiên. Việc Dương DiOn Call 36 Hours 2 buộc phải nhường phim trường đã khiến nhiều fan đặt ra nghi vấn là TVB ưu ái Âu Dương Chấn Hoa hơn.
 
Dương Di lép vế trước Âu Dương Chấn Hoa 3

Dương Di lép vế trước Âu Dương Chấn Hoa 4
On Call 36 Hours 2 nhiều kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của phần 1
 
On Call 36 Hours 2 nằm trong danh sách những phim đáng mong đợi nhất TVB năm 2013. Để thu hút sự chú ý, ngoài bộ đôi Dương Di – Mã Quốc Minh, On Call 36 Hours 2 còn kết hợp Ngô Khải Hoa với Á Hậu Hồng Kông 2012 – Chu Thiên Tuyết. Phim do Phan Gia Đức làm giám chế, có nội dung xoay quanh cuộc chiến bảo vệ sự sống của các bác sĩ Hồng Kông.
Chia sẻ