Dương Cầm cảm thấy có lỗi vì đã để vợ hứng chịu cơn thịnh nộ của antifans

Thu Thảo,
Chia sẻ

Dương Cầm cho biết anh đã bị nhục mạ bằng những lời chửi bậy từ các antifans của chương trình truyền hình "Sao đại chiến".

Tưởng như không hot nhưng lại hot không tưởng, ấy là câu chuyện của Dương Cầm ở chương trình truyền hình Sao đại chiến mùa đầu tiên. Tuy nhiên, nổi tiếng cũng đi kèm với tai tiếng. Thông qua những cuộc khẩu chiến với Miu Lê, hình ảnh Dương Cầm hiện lên trong mắt nhiều khán giả là một producer - nhạc sĩ cực kỳ khó tính.

"1 tiếng kể hết": Dương Cầm cảm thấy có lỗi vì đã để vợ chứng chịu cơn thịnh nộ của antifans

Từ tập đầu tiên cho đến tập 6 Sao đại chiến, Dương Cầm luôn đối mặt với ý kiến chê bai trái chiều. Đa phần đến từ việc nam nhạc sĩ 30 tuổi chê Miu Lê hát yếu, không thể gọi là ca sĩ. Nhiều người đã nặng nề trách mắng Dương Cầm là kiêu căng, tự phụ, không biết cách ứng xử và làm tổn thương một cô gái trẻ như Miu Lê.

Dương Cầm cảm thấy có lỗi vì đã để vợ chứng chịu cơn thịnh nộ của antifans - Ảnh 2.

Dương Cầm.

Trong cuộc phỏng vấn với 1 TIẾNG KỂ HẾT, Dương Cầm đã thẳng thắn đối mặt với ồn ào, thị phi. Anh chia sẻ rằng rất ít khi đọc bình luận chê bai từ cư dân mạng. Dương Cầm nói: "Thời gian đầu tôi có đọc cỡ 10 bình luận. Trong 10 bình luận đó, đa phần đều giống nhau. Tất cả đều chửi và chê, họ có thể chửi bậy, nhục mạ hoặc là nói rằng: Anh là ai? Anh có tư cách gì mà ngồi ở đây. Tôi đọc được cỡ 10 cái, xong rồi không đọc nữa, vì nó giống nhau quá".

Dương Cầm cảm thấy có lỗi vì đã để vợ chứng chịu cơn thịnh nộ của antifans - Ảnh 3.

"Tôi không bị sốc. Điều đó cũng bình thường. Trong cuộc sống thực, tôi còn trải qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ bình lặng. Bây giờ có thêm chút sóng gió cũng chẳng là gì. Có khó khăn hơn nữa thì tôi cũng vượt qua. Con đường âm nhạc chuyên nghiệp còn dài, hết chuyện này tới chuyện khác mà tôi phải đối mặt. Đây cũng là con sóng nhỏ mà tôi phải đối mặt và giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi có thể xây dựng cuộc sống vững chắc hơn".

Dương Cầm cảm thấy có lỗi vì đã để vợ chứng chịu cơn thịnh nộ của antifans - Ảnh 4.

Dương Cầm và vợ con

"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ là người của showbiz cả. Thông qua chuyện này, tôi thấy bà xã rất bản lĩnh. Thậm chí còn bản lĩnh hơn Dương Cầm. Cô ấy nói rằng tôi đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ lạc quan lên. Dù đấy chỉ là lời động viên nhỏ thôi nhưng mà cũng giúp mình thêm ấm lòng. Nói thật với các bạn, trong vô vàn inbox cho Dương Cầm, hàng ngàn comment nhục mạ các kiểu, vợ tôi là người xem và lọc ra. Cô ấy là làm thế để thông báo từ facebook không hiện lên điện thoại tôi. Cô ấy không muốn tôi bị làm phiền. Vợ luôn đồng hành với tôi ở "Sao đại chiến". Và cũng chính vì điều này nên cô ấy là người gánh chịu tất cả thị phi thay cho mình. Mình cảm thấy rất thương".

Chia sẻ