Được thừa kế gần 700 tỷ nhưng không biết làm gì, "rich kid" tìm kiếm người lạ ngẫu nhiên để tặng hết tài sản

CHI CHI,
Chia sẻ

50 người lạ sẽ được thừa kế tài sản của cô nàng rich kid, miễn là họ có thể thuyết phục được cô.

Một triệu phú người Áo đang tìm cách phân chia khoản thừa kế trị giá 25 triệu euro (khoảng 670 tỷ đồng) từ bà ngoại Traudl Engelhorn-Vechiatto – và cô đã nghĩ ra một giải pháp độc đáo.

Marlene Engelhorn, 31 tuổi, đến từ Vienna, là cháu ngoại của Friedrich Engelhorn, người sáng lập công ty hóa chất và dược phẩm hàng đầu nước Đức, BASF. Khi bà cô qua đời vào tháng 9 năm 2022, Engelhorn được thừa kế số tiền khổng lồ. Với vài trăm tỷ thừa kế này, cô dễ dàng có thể tận hưởng cuộc sống sung túc cả đời mà không cần phải lo nghĩ gì.

Tuy nhiên, Marlene Engelhorn đã gây sốc ngay sau khi thừa kế. Rich kid Gen Y lên báo chí tuyên bố rằng cô cảm thấy việc những người chưa hề lao động và đóng góp cho xã hội lại có thể sở hữu số tiền lớn đến vậy là bất công bằng và bản thân không xứng đáng.

Được thừa kế gần 700 tỷ nhưng không biết làm gì, "rich kid" tìm kiếm người lạ ngẫu nhiên để tặng hết tài sản- Ảnh 1.

Gia đình Marlene Engelhorn là quý tộc nhiều đời tại châu Âu

Sinh ra trong gia tộc giàu và quyền lực nhất nước Áo, Marlene Engelhorn được theo học những ngôi trường tốt nhất có thể và cuộc sống trong mơ của nhiều người. Cô vốn sống trong nhung lụa và chỉ biết đến việc “người bình thường” sống như thế nào sau khi trưởng thành và ra ngoài tiếp xúc xã hội. Không chỉ đơn giản là bỏ qua số tiền thừa kế khổng lồ lên đến vài chục, thậm chí vài trăm triệu euro, Marlene Engelhorn còn sáng lập cả một tổ chức nhằm khuyến khích những rich kid khác khắp thế giới cũng bỏ quyền thừa kế giống mình.

Để làm gương, chính cô đã quyết định cho hết tài sản thừa kế đi và coi đây là một hành động nhằm giảm thiểu chênh lệch giàu nghèo trong xã hội.

Cô nói: “Tôi được thừa kế một gia tài và do đó có cả quyền lực mà không phải làm bất cứ điều gì để có được nó. Và nhà nước thậm chí còn không muốn đánh thuế số tiền này. Tôi biết có nhiều người ngoài kia đang phải làm việc vật lộn mỗi ngày chỉ để đủ ăn”.

Mới đây, người thừa kế đã quyết định phân phối lại tài sản của mình bằng cách kêu gọi mọi người đến… thừa kế. Chỉ cần bạn đáp ứng được 2 điều kiện: là công dân Áo và có thể đưa ra sáng kiến tiêu tiền hợp lý.

Được thừa kế gần 700 tỷ nhưng không biết làm gì, "rich kid" tìm kiếm người lạ ngẫu nhiên để tặng hết tài sản- Ảnh 2.

Nữ triệu phú sẽ chia tài sản cho 50 người lạ

Chiến dịch của Marlene tất nhiên thu hút nhiều sự chú ý. Vào tháng 1 vừa qua, hơn 10.000 người xa lạ đã nộp đơn để trở thành người thừa kế của rich kid. Theo kế hoạch, cô sẽ chọn ra 50 trong số họ tham gia và lắng nghe chia sẻ quan điểm của họ về cách sử dụng tài sản thừa kế trong buổi họp riêng diễn ra vào các cuối tuần.

Những người được chọn sẽ nhận được 1.200 euro (khoảng 32 triệu đồng) cho mỗi cuối tuần họ tham dự. Dịch vụ chăm sóc trẻ em và thông dịch viên cũng sẽ được cung cấp cho những người cần chúng.

Marlene Engelhorn tin rằng các cuộc thảo luận nhằm mục đích "phục vụ cho nền dân chủ".

"Tôi không có quyền phủ quyết", cô nói: "Tôi đang giao tài sản của mình cho 50 người này sử dụng và đặt niềm tin vào họ".

Nguồn: Indy100

Chia sẻ