Dùng "thần dược" chặn đứng ham muốn ngoại tình của chồng: Thực hư các phương thuốc đang được lan truyền

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Cho chồng uống thuốc giảm khả năng sinh lý, để bồ chán chồng, sau đó chồng sẽ phải quay về với vợ đang được nhiều chị em bàn tán rầm rộ mấy ngày gần đây.

Xôn xao thông tin dùng thuốc đông, tây y giúp chồng phải bỏ bồ

Trên một diễn đàn kín dành cho "chị em" thời gian vừa qua có một chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm. Bắt nguồn từ câu chuyện của một thành viên nữ lên mạng than phiền về anh chồng có tính trăng hoa, cặp bồ với cô gái trẻ, bỏ bê gia đình và vợ con. 

thuốc giảm sinh lý nam giới
Nhiều chị em truyền tai nhau việc cho chồng uống thuốc suy giảm sinh lý để chồng chán bồ.

Theo thông tin của người chia sẻ cho biết, chồng chị năm nay mới 35 tuổi, làm việc cho một hãng thời trang, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người đẹp. Thời gian gần đây, chị vợ phát hiện chồng có bồ nhưng không có cách nào để lôi kéo chồng quay về.

Rất nhiều giải pháp đã được các "eva" bày cho người viết chủ đề. Người khuyên chị vợ nên chăm chút bản thân, làm đẹp để lôi kéo hấp dẫn chồng. Người thì khuyên nên sử dụng chiêu thức đánh ghen truyền thống, vạch mặt bồ, vạch mặt chồng, làm rùm beng lên để được hả hê...

Tuy nhiên, có một cách khác khiến mọi người xôn xao chính là cho chồng uống thuốc giảm khả năng sinh lý, để bồ chán chồng, sau đó chồng sẽ phải quay về với vợ mãi mãi. Đến lúc này, người vợ lại có thể bồi bổ để chồng quay lại phong độ như thường.

Nhiều chị vợ tỏ ra hả hê, lân la mò tìm những bài thuốc, loại thuốc giúp chồng giảm ham muốn tình dục. Mặc dù vậy cũng có rất nhiều người bày tỏ băn khoăn, lo lắng. Liệu thuốc làm giảm ham muốn tình dục cho nam giới có phát huy tác dụng? Khi cho chồng dùng liệu có gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn? Ngoài ra, sau khi bỏ thuốc, bản lĩnh đàn ông có thực sự quay lại bình thường hay không? 

Thuốc không gây tác dụng phụ nếu dùng trong vòng 2 tuần đầu rồi ngừng lại

Riêng về thuốc đông y giúp giảm sinh lý nam giới, cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết, trong Đông y có những vị thuốc thực hiện chức năng này.

thuốc giảm sinh lý nam giới
Ca hổ cốt là vị thuốc trong Đông y giúp giảm sinh lý nam giới.

“Thuốc giảm sinh lý nam giới thường được sử dụng trong những trường hợp nam giới có nhu cầu quá lớn, người vợ không thể đáp ứng được nhu cầu của chồng. Để cân bằng hơn về mặt nhu cầu, người vợ hoàn toàn có thể đến gặp bác sĩ đông y, kê đơn thuốc tùy tình trạng cơ địa, sức khỏe của chồng để giữ lửa hạnh phúc gia đình”, lương y Bùi Hồng Minh khẳng định.

“Vị thuốc trong Đông y được dùng để suy giảm sinh lý nam giới là cao hổ cốt, cao trăn, cao rắn. Chỉ cần cho chồng sử dụng những vị thuốc này là có thể giảm ham muốn tình dục ở chồng. Ngoài ra còn có một số bài thuốc giúp giảm sinh lý nam giới nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng, nếu chỉ sử dụng làm giảm tạm thời, chị em chỉ nên mua cho chồng uống cao trăn, cao rắn, cao hổ cốt”, vị lương y này cho biết thêm.

Tất nhiên là những vị thuốc trên cũng có tác dụng phụ nhưng mức độ nhiều hay ít phụ thuộc vào việc cho uống có đúng liều lượng, đúng giờ giấc… hay không. Đặc biệt, để thuốc phát huy đúng tác dụng mà không lo tác dụng phụ, chị em cần phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đơn kê của bác sĩ.

Không chỉ trong Đông y, Tây y cũng có những loại thuốc giúp giảm sinh lý nam giới. TS.BS Lê Vương Văn Vệ (chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn, Giám đốc Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ) khẳng định, các mẹ hoàn toàn có thể cho chồng uống thuốc giảm sinh lý nam giới nếu nhu cầu sinh lý của chồng quá cao. Đây chính là một trong những bí kíp để có thể giữ chồng, nếu chồng ngoại tình vì nhu cầu tình dục của vợ kém. Loại thuốc này chính là thuốc giúp điều hòa nội tiết nam giới. 

“Tuy nhiên, chị em chỉ nên cho chồng dùng thuốc 1-2 tuần và phải sử dụng đúng liều lượng theo đơn kê của bác sĩ thì sức khỏe của chồng sẽ không gặp vấn đề gì. Nếu sử dụng không theo hướng dẫn cụ thể thì sức khỏe nam giới có thể bị tổn hại”, TS.BS Vệ cho hay.

thuốc giảm sinh lý nam giới
Đông y, Tây y đều có những loại thuốc làm giảm sinh lý nam giới.

Nếu sử dụng thuốc điều hòa nội tiết cho chồng, chị em không cần dùng đến 3-4 tuần mà chỉ cần 1-2 tuần theo đúng đơn kê là đủ. Sau khi sử dụng 1-2 tuần liên tiếp theo chỉ dẫn của bác sĩ, chị em không nên cho chồng uống tiếp mà nên nghỉ cách quãng để tránh gây hại sức khỏe. Sử dụng theo cách này, sau khi ngừng thuốc, chức năng sinh lý nam giới lại hoạt động được bình thường, không có tác dụng phụ.

Mặc dù vậy, tùy vào sức khỏe, tiền sử bệnh tật của người chồng, người vợ cần nói rõ với bác sĩ để kê đơn cho chuẩn xác. Nếu không, lạm dụng  thuốc nội tiết tố nam có thể khiến chồng liệt “súng”, ảnh hưởng chất lượng tinh trùng, khả năng sinh tinh, rối loạn cương dương, thậm chí là vô sinh.  

Do đó, nếu chị em có ý định sử dụng thuốc đông y hay tây y để chồng giảm ham muốn tình dục, chán ghét bồ mà quay lại với vợ con thì cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu nguyên nhân khiến chồng ngoại tình là do vợ không đáp ứng đủ nhu cầu ham muốn tình dục thì có thể sử dụng theo cách này. Bên cạnh đó, chị em cần xin tư vấn, kê đơn của bác sĩ có chuyên môn thay vì tự ý mua thuốc qua mạng hay mua những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chị em cũng cần cho chồng uống thuốc đúng liều lượng, đúng giờ giấc… chứ không được tự làm theo ý mình. Thời gian sử dụng kéo dài 1-2 tuần theo chỉ dẫn của bác sĩ phải ngừng lại để tránh tác dụng phụ.

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân khiến chồng ngoại tình không phải do vợ không đáp ứng được nhu cầu tình dục thì chị em hết sức cẩn trọng. Nếu tự ý cho chồng dùng thuốc có thể khiến tiền mất tật mang, đồng thời không khôi phục được chức năng sinh lý trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Do đó chị em cần xác định đúng nguyên nhân để thực hiện đúng mục đích của mình.
Chia sẻ