"Dự Luật Sulli" sẽ được trình Quốc hội Hàn Quốc vào đúng 49 ngày sau khi cựu thành viên F(x) qua đời

H.P,
Chia sẻ

Theo đó, kể từ sau khi Sulli qua đời do tự tử tại nhà riêng, việc ra đời một dự luật như thế này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Hàn Quốc.

Trang Allkpop đưa tin, những ngày gần đây, "dự luật Sulli" đang thu hút sự quan tâm của không ít các quan chức, chính trị gia xứ Hàn. Theo đó, "Luật Sulli" sẽ được trình lên Quốc hội Hàn Quốc trong cuộc họp tới đây vào đầu tháng 12/2019 - tức là 49 ngày sau khi cựu thành viên F(x) qua đời. 

Được biết, dự luật này sẽ tập trung vào việc giúp giảm thiểu số lượng bình luận ác ý trên mạng xã hội. Theo đó, kể từ sau khi Sulli qua đời do tự tử tại nhà riêng, việc ra đời một dự luật như thế này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Hàn Quốc. 

"Dự Luật Sulli" sẽ được trình Quốc hội Hàn Quốc vào đúng 49 ngày sau khi cựu thành viên F(x) qua đời - Ảnh 2.

Hiện tại, tên gọi chính thức của dự luật này chưa được đề ra, và các nhà chức trách vẫn đang thảo luận thêm để sửa đổi, bổ sung. Trên thực tế, việc ban hành "Luật Sulli" sẽ gặp khó khăn vì cần phải có nhiều thời gian để áp dụng vào thực tiễn và đảm bảo không làm trái quy định của Hiến pháp. 

"Dự Luật Sulli" sẽ được trình Quốc hội Hàn Quốc vào đúng 49 ngày sau khi cựu thành viên F(x) qua đời - Ảnh 3.

Còn tại thời điểm hiện tại, các nhà cầm quyền Hàn Quốc đang tập trung vào việc thắt chặt điều luật, đòi lại công lý sau sự ra đi của nữ ca sĩ Sulli, đồng thời cáo buộc những người bình luận ác ý là "kẻ sát nhân mạng xã hội".

Nguồn: Allkpop

Chia sẻ