Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Côn đảo

Miên Hạ,
Chia sẻ

Côn Đảo là viên ngọc sáng cho du lịch nghỉ dưỡng, con người có thể hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Côn Đảo là quần đảo ngoài khơi cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý. Ngoài tên gọi này, Côn Đảo còn được nhiều người biết đến với tên Côn Sơn hay là Đảo Côn Lôn. Quần đảo này gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, với những tên gọi rất thú vị: Hòn Vung, Hòn Ngọc, Hòn Trứng, Hòn Anh, Hòn Em,… Tên gọi Côn Sơn là lấy tên của hòn đảo lớn nhất hòn đảo này.
 
 
Từ thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ thì Côn Đảo là nơi thực dân Pháp giam cầm chính trị, tù nhân cách mạng. Chính vì thế mà ngày nay, Côn Đảo là nơi có ý nghĩa và giá trị lịch sử cao. Những vị anh hùng dân tộc đã bị giam cầm và bị tra tấn dã man tại hệ thống nhà tù Côn Đảo. Ngoài hệ thống nhà tù còn có nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng ngàn vị anh hùng dân tộc. Trong đó có các nhân vật như: chị Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong…

Côn Đảo là điểm đến du lịch lý tưởng với những bãi tắm hoang sơ. Vịnh biển Côn Đảo được đánh giá là một trong những vịnh biển có giá trị du lịch cao. Với những bãi cát dài, trắng mịn và nước biển trong xanh. Phong thủy hữu tình, khí hậu ôn hòa, là điều kiện tuyệt vời để du khách nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, hiện nay tại Côn Đảo hệ thống rừng nguyên sinh được bảo tồn rất phong phú và đa dạng. Với hệ động thực vật phong phú.
 
 
Đến với du lịch Côn Đảo, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành với thiên nhiên hữu tình. Người đảo hiền hòa dễ mến. Trên những chuyến tàu đến đảo, du khách có thể ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển. Những khoảng khắc rất tuyệt vời.
 
Côn Đảo là viên ngọc sáng cho du lịch nghỉ dưỡng, con người có thể hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
 
 






Bia tại đài tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương.
 
Vịnh Côn Sơn.
 
Hồ nước ngọt trên đường ra miếu bà Phi yến.
 








Mũi cá mập.
 




Bình minh trên đảo.



Chia sẻ