Động viên, tổ chức Tết cho bệnh nhân ở lại điều trị tại Bệnh viện trong Tết Bính Thân

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Các bệnh viện đều đã lên phương án, sẵn sàng khám chữa bệnh cho người dân trong suốt dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, tặng quà, động viên, tổ chức Tết cho bệnh nhân điều trị trong dịp này.

Trong 2 ngày 3 và 4/2, Đoàn công tác số 3 của Bộ Y tế do TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại một số đơn vị trọng điểm. 

Tất cả người bệnh được đón tết  

Tại Bệnh viện Tâm thần TW1, TS La Đức Cương, Giám đốc cho biết, trong dịp Tết, BV dự kiến sẽ có khoảng từ 200-250 bệnh nhân ở lại bệnh viện. 

Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và chăm lo cho bệnh nhân, BV đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Bính Thân. 

bệnh viện
          Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra, tặng quà tại Bệnh viện Tâm thần TW1

Ông Cương khẳng định: “Đối với người bệnh, chúng tôi đã quán triệt các cán bộ y tế phải đảm bảo an toàn người bệnh, luôn luôn gần gũi tâm lý động viên người bệnh, tổ chức cho người bệnh tham gia vui chơi theo kế hoạch của bệnh viện, không để cho người bệnh cảm giác bị bỏ rơi; đảm bảo các chế độ ăn, đảm bảo an toàn thực phẩm”.

Tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, TS Ngô Văn Vinh, Viện trưởng Viện pháp y tâm thần trung ương đã ký kế hoạch trực Tết phân công đến từng cán bộ y tế, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các khoa phòng đảm bảo thực hiện điều trị, chăm sóc quản lý, phục vụ tốt cho người bệnh còn nằm tại khoa trong những ngày Tết. 

bệnh viện
Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra, tặng quà tại Viện Pháp y tâm thần TW

Dự kiến sẽ có khoảng hơn 100 bệnh nhân sẽ ở lại điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Phát biểu và tặng quà của lãnh đạo Bộ Y tế cho các cán bộ y tế ở BV Tâm thần Trung ương và Viện Pháp y tâm thần trung ương, TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực của 2 đơn vị trong công tác chuẩn bị và chăm lo cho người bệnh trong những ngày Tết. 

Ông Tường cũng cho hay, là hai đơn vị chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bệnh nhân đặc biệt, song 2 bệnh viện vẫn đảm bảo chăm sóc, quản lý, không để bệnh nhân trốn viện. 

Được biết, Bệnh viện Tâm thần TW 1 và Viện Pháp y tâm thần TW cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng để bệnh nhân cảm thấy đầm ấm và được quan tâm.

Sẵn sàng cấp cứu, cứu chữa người bệnh

Tại bệnh viện Nhi Trung ương, trước đó đơn vị này đã có kế hoạch đón Tết chu đáo cho người bệnh và người nhà bệnh nhi. PGS.TS Lê Thanh Hải cho biết, Ban giám đốc cũng phân công đến tặng quà, mừng tuổi những bệnh nhân phải nằm lại ở bệnh viện. Chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhi, nơi đa số là bệnh nhân nặng, diễn biến nhanh BV Nhi Trung ương luôn luôn trong tình thế sẵn sàng cấp cứu và chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. 

bệnh viện
Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra, tặng quà tại Bệnh viện Nhi TW

Cùng ngày, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng thông tin, hiện tại đây đang có hơn 100 bệnh nhân phải lưu lại bệnh viện. Đa số là những ca nặng hoặc những bệnh nhân phải ở lại  theo chỉ định của bác sỹ để theo dõi dài ngày. 

Lãnh đạo bệnh viện cho hay, đơn vị đã lên kế hoạch phân công trực và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu dịp Tết. BV cũng tăng cường công tác vệ sinh, đặc biệt là chuẩn bị phòng đẻ sạch đẹp để chuẩn bị đón những công dân đầu tiên của chào đời vào mồng 1 Tết Bính Thân.

Điểm “nóng” cũng đã sẵn sàng ứng phó

BV Việt Đức được đánh giá là bệnh viện “nóng ” nhất mỗi dịp Tết đến. Là bệnh viện chuyên khoa ngoại đầu ngành, trong những ngày Tết, trung bình bệnh viện phải tiếp nhận mổ cấp cứu từ 500-600 bệnh nhân/tuần. 

GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, dự kiến năm nay Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân cấp cứu trong 9 ngày. Như vậy trung bình mỗi ngày sẽ phải cấp cứu cho từ 50-70 bệnh nhân. Ngoài việc đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu tại bệnh viện, BV Việt Đức còn bố trí lịch trực cho cấp cứu ngoại viện và cấp cứu hàng loạt.

bệnh viện
Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra, tặng quà tại Bệnh viện Việt Đức

Tại buổi kiểm tra và trao quà của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các bệnh viện, TS Trần Quý Tường đánh giá cao công tác chuẩn bị của các bệnh viện đầu ngành trong công tác đảm bảo sức khỏe và chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh dịp Tết. 

Ông đề nghị các bệnh viện thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, có kế hoạch chi tiết và phương án cấp cứu, cứu chữa người bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn người bệnh, không xảy ra bất cứ sai sót nào xảy ra. 

Các bệnh viện cần đảm bảo mọi nguồn lực về con người, thuốc, vật tư y tế...kịp thời cấp cứu chữa người bệnh khi có yêu cầu; Đảm bảo công tác an ninh trong bệnh viện, phòng chống cháy nổ, đảm bảo điện, nước trong suốt kỳ nghỉ lễ. Các bệnh viện cần thường xuyên cập nhật thông tin khám, chữa bệnh, cấp cứu người bệnh về Bộ Y tế, đặc biệt trong những trường hợp bất thường phải báo cáo ngay về Bộ Y tế để có sự chỉ đạo kịp thời.  

Luôn sẵn sàng khám bệnh

Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, trong một cuộc trao đổi với PV, Tiến sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh viện vẫn mở cửa khám chữa bệnh bình thường vào các ngày tết để phục vụ người dân 24/24h. 

Theo TS Hùng, mỗi ngày có 350 cán bộ y tế trực tại bệnh viện. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đến vấn đề vệ sinh, an ninh, trật tự cũng được tăng cường trong dịp Tết”. 

Tất cả những việc làm này nhằm tạo ra một cái tết ổn định, yên bình về mọi phương diện cho cả thầy thuốc và bệnh nhân”, TS Hùng nhấn mạnh. 

Cũng theo TS Dương Đức Hùng, mọi năm, số lượng người đến khám cấp cứu trong 9 ngày Tết là hơn 3.500 bệnh nhân (ngày thường lượng bệnh nhân đến khám là khoảng 6.000 lượt khám) và năm nay, chúng tôi hy vọng lượng bệnh nhân đến khám bệnh ít hơn. 

TS Hùng cũng khẳng định: “Dù là ngày Tết nhưng chúng tôi vẫn làm việc như ngày bình thường, không thể để cho 1 bệnh nhân nào không được khám. Đó là nguyên tắc của chúng tôi. Có những người họ chỉ đến khám chứ không cấp cứu chúng tôi vẫn cứ khám như bình thường, không được từ chối”. 

bệnh viện
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai thăm và tặng quà cho bệnh nhân

Bác sĩ Hùng cho biết thêm, thông thường những loại bệnh mà người dân đến viện trong ngày Tết là tai nạn giao thông, viêm tụy cấp do ăn uống, cao huyết áp, đột quỵ... 

Năm nào tình trạng quá tải cũng có ở khoa thần kinh, người già, người trẻ đều có. Tuy nhiên, phần lớn những người bị tai nạn giao thông họ thường đến Bệnh viện Việt Đức cao hơn. Còn những bệnh lý như cao huyết áp, đứt mạch máu não, nhồi máu cơ tim lại vào Bạch Mai là nhiều. Chẳng hạn như năm ngoái, 3.500 bệnh nhân tới khám cấp cứu thì có 170 trường hợp liên quan tới thần kinh, đau bụng, sinh đẻ....”, TS Hùng chia sẻ.

Chia sẻ