Đồng Nai: Cô gái 18 tuổi bị bắt cóc, đánh đập vì từ chối "đi một đêm" để trừ món nợ 2 triệu đồng

Thiên Kim,
Chia sẻ

Không chấp nhận "đi một đêm" để trừ nợ, cô gái cùng 1 nạn nhân khác đã bị nhóm đối tượng đến bắt có, đánh đập dã man.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã bắt khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1991) và Nguyễn Duy Phúc (sinh năm 1996, cùng ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) về hành vi bắt người trái pháp luật.

Trước đó vào ngày 15/5/2020, Công an xã Long Đức nhận được đơn trình báo của Đ.T.T.T. (sinh năm 2002, Long Thành, Long Thành) về việc bị một số đối tượng bắt lên xe đưa về khu vực trường cấp II Long Đức, thuộc khu 13, xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai đánh đập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Long Đức đã phối hợp với các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra truy xét.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Minh Luân và Đ.T.T.T. có quan hệ quen biết với nhau.

Khoảng tháng 3/2020, Luân có cho T mượn số tiền 2 triệu đồng để T. bắt xe từ Trà Vinh về Long Thành, Đồng Nai. Đến tháng 05/2020, Luân nhắn tin cho T. để đòi số tiền đã mượn nhưng T. không có tiền trả.

Luân đề nghị T. đi với Luân một đêm thì sẽ xóa nợ nhưng T. không đồng ý.

Luân nhờ H.T.H. (sinh năm 1999) tìm T. cho Luân để Luân đòi tiền nhưng H. không chỉ cho Luân dù biết chỗ.

Đồng Nai: Cô gái 18 tuổi bị bắt cóc, đánh đập vì từ chối "đi một đêm" để trừ món nợ 2 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Luân (trái) và Phúc (phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 14/5, Luân rủ thêm Nguyễn Duy Phúc và một người tên Hùng đi tìm T. để đòi tiền. Luân, Hùng, Phúc gặp được H. đang đi bộ trên đường nên Hùng xuống xe lấy một cái ghế nhựa vỡ bên đường đánh H.

Luân cũng lao vào dùng tay không đánh H, sau đó bắt H lên xe đưa Luân, Hùng, Phúc đến phòng trọ của T tại ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Khi đến phòng trọ của T., Phúc đi vào túm tóc và dùng đầu gối chân mình đánh vào vùng bụng của nạn nhân.

Sau đó Luân cùng Hùng và Phúc bắt H. và T. lên xe đưa về khu vực trường cấp II Long Đức, thuộc khu 13, xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai.

Tại đây Luân bắt H. và T. quỳ xuống, Luân dùng dép đánh vào mặt và vai của H., Phúc đạp vào người T.

Tại cơ quan Công an, Luân và Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Hùng hiện vẫn đang được tiếp tục truy tìm điều tra làm rõ.

Chia sẻ