Động đất ở Nepal: Người dùng Facebook tặng 10 triệu USD cho các nạn nhân

Vân Anh,
Chia sẻ

Nút "Ủng hộ ngay" trên Facebook đã phát huy tác dụng mạnh mẽ trong việc quyên góp ủng hộ những người dân bị nạn trong vụ động đất ở Nepal.

Sau hai ngày kể từ khi nút quyên góp giúp đỡ người dân Nepal được đưa lên Facebook, đã có hơn nửa triệu người tham gia quyên góp để ủng hộ người dân Nepal gặp khó khăn. Tổng số tiền quyên góp được đến thời điểm này đã hơn 10 triệu USD.

Bản thân Facebook cũng sẽ đóng góp 2 triệu USD trong nỗ lực cứu trợ đất nước Nepal sau thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra ngày 25/4 vừa qua.
 
 
Tính năng "giúp đỡ Nepal" đã quyên góp hơn 10 triệu USD chỉ sau hai ngày.
 
Các mạng xã hội đang thể hiệm tầm quan trọng của mình qua cuộc khủng hoảng tại Nepal. Người dùng Whatsapp, Facebook và Instagram tại Nepal đang kêu gọi giúp đỡ trực tiếp tại nơi xảy ra thảm họa.

Đây không phải lần đầu tiên các mạng xã hội tung ra tính năng ủng hộ. Tháng 11/2014, Facebook đã từng dùng kêu gọi người dùng quyên góp hỗ trợ các nạn nhân Ebola tại Châu Phi. Năm 2013, người dùng Facebook cũng đã đóng góp số tiền không nhỏ hỗ trợ người dân Philppines sau bão Haiyan.

Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, viết trên Facebook: “Đây là động lực để kết nối cộng đồng của chúng tôi đến với nhau để giúp đỡ người khác lúc họ cần. Chúng tôi tỏ lòng biết ơn đến các bạn vì tất cả những nỗ lực của các bạn để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong trận động đất Nepal”.

Ngay sau khi xảy ra động đất ở Nepal, cả Facebook và Google đều đưa ra những công cụ giúp mọi người kiểm tra tình trạng người thân của mình. Nếu Facebook đưa ra công cụ “kiểm tra an toàn”, giúp người dùng đánh dấu mình “an toàn” trên Facebook để người thân biết thì Google đưa công cụ “tìm người”, nơi gia đình có thể xem trạng thái của người mất tích.

Theo Mashable
Chia sẻ