Đông đảo người dân tràn ra đường tiễn đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát

Hương Thu,
Chia sẻ

Sáng nay, 6 nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt, mang theo những nhành hoa tiễn đưa họ đoạn đường cuối.

damtang1
Từ 5h sáng nay, những chiếc xe tang nối đuôi nhau đậu thành hàng trên quốc lộ 13, phía trước biệt thự của các nạn nhân trong vụ thảm sát để chuẩn bị đưa 6 người về nơi an nghỉ cuối cùng.

damtang2
Lực lượng an ninh cũng có mặt từ sớm để đảm bảo trật tự.


damtang3
Từ sáng sớm, rất đông người dân huyện Chơn Thành đã đến trước căn biệt thự để tiễn đưa những nạn nhân xấu số.

damtang4
Càng đến gần khung giờ 7 giờ, là giờ động quan thì càng có nhiều người dân. Họ dứng thành hàng dài ở hai bên đường.

damtang6
Dù đông người nhưng không xảy ra cảnh lộn xộn trước khu vực đám tang.

damtang7
7h, những chiếc quan tài được đội linh cữu mang ra xe tang. Nhiều tiếng khóc thét của người thân vang lên.

damtang8

damtang10
Lần lượt 6 chiếc quan tài được khiêng lên xe tang.

damtang11
Nỗi buồn đau của những người nhà nạn nhân trong ngày đưa tiễn người thân về nơi an nghỉ cuối cùng.

damtang12
Nhiều người dân chứng kiến đám tang, nghĩ về cảnh thảm sát dã man cũng không nén được nỗi đau buồn.

damtang13
Một cô gái không cầm được nước mắt. 

damtang14
Những người dân đến viếng, mỗi người kính cẩn cầm theo một nhành hoa lan trang lễ di quan. Ở đầu ngõ nhà nạn nhân, có người tự nguyện mang nhiều hoa lan phát cho khách đến viếng đám tang.

damtang15
Nơi an táng các nạn nhân là nghĩa trang Chánh Phú Hòa (xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương), cách nơi xảy ra vụ thảm sát gần 40 km.

damtang16
Ngày10/7, 2 nghi can bị cơ quan điều tra bắt giữ, họ gồm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi). Bước đầu, Dương khai có quan hệ tình cảm với Ánh Linh nhưng bị gia đình cô gái phản đối. Thời gian gần đây, thấy Linh có bạn trai mới, Dương ghen tuông nên nảy sinh ý định trả thù.

Chia sẻ