Đôi vợ chồng sinh năm 1999 ở Hải Phòng khoe cơ ngơi khủng, loạt 8x, 9x vào xem rồi "chạy vội" vì áp lực

Lam Giang,
Chia sẻ

20 tuổi, Nam kết hôn và ấp ủ dự định mua đất, xây nhà riêng. Trong vòng 5 năm, vợ chồng Nam chăm chỉ làm việc, tích lũy để hiện thực hóa ước mơ của mình.

20 tuổi kết hôn, 25 tuổi xây nhà

Lương Hoài Nam (25 tuổi, quê ở huyện An Dương, TP.Hải Phòng) hiện đang là nhân viên của công ty Rorze Robotech (Hải Phòng).

Nam đã kết hôn được 5 năm và có 2 bé gái dễ thương. Khi mới lập gia đình, vợ chồng Nam sống cùng bố mẹ. Một thời gian sau, cặp đôi chuyển ra ngoài ở riêng và bắt đầu nung nấu ước mơ xây dựng một ngôi nhà của riêng mình. Trong khoảng thời gian 5 năm, vợ chồng Nam chăm chỉ làm việc, tích lũy để thực hiện ước mơ của mình.

Đôi vợ chồng sinh năm 1999 khoe cơ ngơi khủng khiến loạt 8x, đầu 9x vào xem rồi

Hoài Nam và bà xã đã cưới được 5 năm và nuôi ước mơ có nhà riêng từ ngày sau khi kết hôn.

Đôi vợ chồng sinh năm 1999 khoe cơ ngơi khủng khiến loạt 8x, đầu 9x vào xem rồi

Chốn đi về đáng ngưỡng mộ của gia đình Nam hoàn thiện vào cuối năm 2023.

Thành quả sự nỗ lực của hai vợ chồng là ngôi nhà cao 3 tầng, 2 mặt tiền, xây trên diện tích hơn 200m2. Tầng 1 gồm: Phòng khách, phòng bếp, nhà để xe, nhà vệ sinh. Tầng 2 gồm: 2 phòng ngủ master, 2 nhà vệ sinh. Tầng 3 gồm: Phòng thờ, sân phơi, sân thượng,... Ngôi nhà được xây theo phong cách trẻ trung, hiện đại, nhiều không gian mở.

Về ý tưởng khi xây dựng ngôi nhà này cũng như toàn bộ phần nội, ngoại thất đều là mình tự tham khảo, kết hợp thuê kiến trúc sư thiết kế và thực hiện theo ý của mình. 

Trong quá trình xây dựng thì bên giám sát gặp sự cố nên mình phải tự giám sát. Vì bận đi làm nên thỉnh thoảng mình mới về xem công trình, thấy chỗ nào không ưng thì nói họ sửa lại. Sau khoảng thời gian 8 tháng thì ngôi nhà của mình hoàn thiện”, Nam cho biết.

Đôi vợ chồng sinh năm 1999 khoe cơ ngơi khủng khiến loạt 8x, đầu 9x vào xem rồi

Phòng khách ở khu vực tầng 1.

Đôi vợ chồng sinh năm 1999 khoe cơ ngơi khủng khiến loạt 8x, đầu 9x vào xem rồi

Bếp, phòng ăn và cầu thang. Ngôi nhà sử dụng tông màu trầm, trẻ trung, đơn giản nhưng không kém phần hiện đại.

Ngôi nhà sử dụng màu chủ đạo là màu trầm: Đen, trắng, xám. Nam lựa chọn nội thất không quá cầu kỳ, thay vào đó là trẻ trung, đơn giản nhưng hiện đại và không kém phần sang trọng. Trong nhà, vợ chồng Nam cũng sử dụng nhiều đèn và đèn led âm trần. Ánh sáng của đèn được tỏa ra nhiều hướng, giúp tạo nên một không gian ấm cúng, sang trọng và thoải mái.

Hai không gian mà Nam thích nhất trong ngôi nhà của mình là 2 phòng ngủ master và sân thượng. Phòng ngủ cho Nam cảm giác thoải mái, dễ chịu sau một ngày làm việc vất vả. Còn sân thượng có view giúp ông bố trẻ có thể ngắm nhìn không gian xung quanh tổ ấm của mình.

Mua đất 1 tỷ, xây nhà 1,8 tỷ, nợ nhưng vui

Nam chia sẻ thêm, ngôi nhà được xây trên mảnh đất mà hai vợ chồng mua trước đó, nằm ở xã An Hòa, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, giá trị tại thời điểm mua là 1 tỷ đồng. Chi phí xây dựng và hoàn thiện nội thất ngôi nhà mới của Nam là khoảng 1,8 tỷ đồng. Dù phải vay mượn nhưng cả gia đình đều rất vui với thành quả của mình, hai vợ chồng cũng có thêm động lực để kiếm tiền trả nợ.

Đôi vợ chồng sinh năm 1999 khoe cơ ngơi khủng khiến loạt 8x, đầu 9x vào xem rồi

Phòng ngủ ở tầng 2.

Đôi vợ chồng sinh năm 1999 khoe cơ ngơi khủng khiến loạt 8x, đầu 9x vào xem rồi

Phòng thờ của gia đình.

Khi chia sẻ bài viết về ngôi nhà của mình trên mạng xã hội, Nam đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ vì tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã sớm có được cơ ngơi hoành tráng. Hàng trăm cư dân mạng 8x, đầu 9x ngắm ngôi nhà của Nam xong đều để lại bình luận hài hước: “90 đọc xong vội đi ra”; “89 xem xong quá áp lực”; “92 vào ngắm nhà và không dám nói gì”;...

Trước những lời bình luận của mọi người, Nam bộc bạch bản thân còn trẻ nên không dám khuyên ai điều gì, chỉ biết nhắn nhủ mọi người hãy không ngừng cố gắng.

Dù đã có trong tay ước mơ của nhiều người nhưng Nam cho hay, trong tương lai, chàng trai trẻ vẫn mong ước có thể xây được thêm một ngôi nhà đẹp và rộng rãi hơn. “Đấy là ước mơ thôi, mình cũng chưa dám nghĩ tới, hiện tại cứ bằng lòng với những gì mình đang có. Nếu tương lai tài chính khá giả, lúc đó mình mới tính xem sẽ xây kiểu gì. Xây nhà thì thường theo xu thế và phong cách của từng năm mà”, ông bố 2 con thổ lộ.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ