Xuất hiện một người khổng lồ tại Trung Quốc

,
Chia sẻ

Năm nay 27 tuổi, anh Zhao Liang đang trông đợi được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người đàn ông cao nhất thế giới với chiều cao gần 2,5 mét.

Chiều cao của anh Zhao Liang đã được các bác sỹ tại bệnh viện Tianjin của Trung Quốc phát hiện và công nhận khi Zhao Liang phải nhập viện để thực hiện một cuộc phẫu thuật bàn chân trái bị chấn thương dây chằng do tập chơi bóng rổ.
 
Các bác sỹ đang đo sải tay của "người khổng lồ" Zhao Liang.
 
Các bác sỹ bệnh viện Tianjin đã tiến hành đo chiều cao của Zhao Liang và ghi nhận, anh có chiều cao 2,45 mét. Với chiều cao này, Zhao Liang đã vượt kỷ lục gia Guinness Bao Xishun 2,36 mét ở Nội Mông, người đàn ông có chiều cao lớn nhất thế giới còn đang sống.
 
Zhao Liang thất nghiệp cách đây 3 năm và hiện anh đang chờ đợi được công nhận là người cao nhất thế giới. Công việc hàng ngày của Zhao Liang hiện nay là cố gắng luyện tập để trở thành một vận động viên bóng rổ để tận dụng lợi thế chiều cao của mình.
 

Zhao Liang có khả năng chơi các nhạc cụ như kèn Saxophone và sáo dân tộc vì anh đã từng được một đoàn kịch tại tỉnh Jilin thuê để biểu diễn một số tiết mục ảo thuật.

Mẹ của Zhao Liang bà Wang Keyun là người có chiều cao 1,67 mét còn bố của anh cao 1,79 mét.

Bà Wang Keyun nói rằng anh con trai Zhao Liang có thể ăn một lúc 8 chiếc bánh nhân nho có kích cỡ tương đương những chiếc Hamburger của người Đức. Chưa hết, 8 chiếc bánh nhân nho chỉ là 1/3 bữa tối đầy đủ mà Zhao Liang có thể ăn no.
 
Zhao Liang có khả năng chơi một số nhạc cụ dân tộc thuộc bộ hơi.

Mẹ của anh Zhao Liang tâm sự rằng bà rất lo lắng về tương lại của con mình, đặc biệt là việc kết hôn, tìm việc làm và sức khoẻ của Zhao Liang khi tóc của bà đang bạc dần vì tuổi già.

Các bác sỹ bệnh viện Tianjin cho biết ca phẫu thuật chân của “người khổng lồ” Zhao Liang đã thành công tốt đẹp. Hiện tại tình trạng sức khoẻ của Zhao Liang đang rất ổn định, vết thương do phẫu thuật đang có tiến triển hơn mong đợi.
 
Theo VTCNews/DM
Chia sẻ