Vụ nổ ở TP.HCM: Đã xác định danh tính 10 người thiệt mạng

Hà Trần (Tổng hợp),
Chia sẻ

Đã xác định được 10 người thiệt mạng trong vụ nổ vào lúc 0h30 ngày 24/2 tại Hồ Chí Minh. Trong số 10 nạn nhân này có 6 người trong gia đình ông Phương.

Vụ nổ vào 0h30 ngày 24/2 tại con hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 đã làm sụp đổ hoàn toàn các căn nhà 384/9, 384/7, 384/7A. Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, căn nhà 384/7 nơi xuất phát vụ nổ là nhà của ông Lê Minh Phương - người chuyên thiết kế đạo cụ và tạo cảnh cháy nổ, khói lửa trên phim trường. Được biết nhà ông Phương có chứa một lượng khá lớn thuốc pháo (loại thường được sử dụng trên các phim trường).

Vụ nổ ở TP.HCM: Đã xác định danh tính 10 người thiệt mạng 1
 
Vụ nổ ở TP.HCM: Đã xác định danh tính 10 người thiệt mạng 2
 Lực lượng chức năng đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
  
Vụ nổ ở TP.HCM: Đã xác định danh tính 10 người thiệt mạng 3
  
Vụ nổ ở TP.HCM: Đã xác định danh tính 10 người thiệt mạng 4

Danh tính các nạn nhân tử vong tạm thời được xác nhận gồm:

1. Ông Lê Minh Phương, 58 tuổi

2. Bà Mạc Thị Phước (vợ ông Phương), 48 tuổi

3. Lê Khanh Phương (con gái ông Phương), 17 tuổi

4. Lê Minh Quân (con trai ông Phương), 15 tuổi

5. Lê Nam Phương (con ông Phương)

6. Lương Thị Tuyết, người giúp việc cho gia đình ông Phương

7. Nguyễn Thanh Minh, 51 tuổi

8. Phạm Ngọc Thùy, 26 tuổi

9. Nguyễn Vũ Huỳnh Trâm, 36 tuổi

10. Nguyễn Thị Tân Xuân, 44 tuổi

3 người bị thương: Hồ Sỹ Cường, Phan Quang Minh (cùng 81 tuổi), Lương Thị Lý (70 tuổi).

Được biết toàn bộ 6 người trong gia đình ông Phương đều thiệt mạng trong vụ nổ này (gồm có vợ chồng ông, 3 người con và người giúp việc).

Vụ nổ ở TP.HCM: Đã xác định danh tính 10 người thiệt mạng 5
Ông Lê Minh Phương.

Ông Lê Minh Phương năm nay 58 tuổi, là Giám đốc công ty Lạc Việt, chuyên làm phim và phụ trách hiệu ứng trên phim trường.

Theo nhận định ban đầu nguyên nhân vụ nổ có thể do thuốc nổ trong nhà ông Phương bị phát nổ. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như nhân viên cứu hộ, tránh cháy nổ tiếp theo lực lượng công binh đã có mặt tại hiện trường để rà soát bom mìn, tìm kiếm vật có thể gây nổ trong toàn bộ khu vực.

Chia sẻ