Uống sữa bột, ngực bé gái 15 tháng to như 12 tuổi

,
Chia sẻ

Sản phẩm sữa của công ty Synutra International có trụ sở tại Qingdao, Trung Quốc đang bị cáo buộc gây ra hiện tượng phát dục sớm ở nhiều trẻ sơ sinh.

Dư luận Trung Quốc bắt đầu lo ngại khi tờ Health Times đưa tin, ba bé gái từ bốn đến 15 tháng tuổi tại tỉnh Hồ Bắc có những dấu hiệu phát triển ngực sớm và sở hữu một số hormone không bình thường sau khi uống sữa bột của Synutra International.

Nhiều trẻ sơ sinh tại Trung Quốc dùng sản phẩm sữa của Synutra

Deng Xiaoyun, mẹ của bé gái 15 tháng cho biết, con gái bà được bệnh viện Nhi Wuhan chẩn đoán là phát triển một số hormone gây phát dục sớm. Theo lời kể của bà, bé gái có những biểu hiện bất thường cách đây một tháng và giờ bé sở hữu bộ ngực tương đương với bé gái 12 tuổi hàng xóm.

“Ban đầu tôi nghĩ đó là một khối u. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận con tôi đang phát dục”, bà Deng cho hay. Theo bà, bé gái từ nhỏ không được bú sữa mẹ mà phụ thuộc hoàn toàn vào sữa bột Synutra. Bà khẳng định, đây chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh tình hiện giờ của con bà.

“Một nhân viên của công ty Synutra tháng trước liên lạc với tôi và hứa bồi thường 2.000 nhân dân tệ (294 USD) để đổi lấy sự im lặng của tôi. Tuy nhiên, tôi nhất quyết từ chối, ngay cả khi số tiền bồi thường đó lớn hơn gấp 10 lần”, bà Deng bức xúc nói.

Yao Hui, bác sĩ khoa nội tiết tại bệnh viện Nhi Wuhan nhận xét, trường hợp bé gái dưới hai tuổi phát dục sớm là hiện tượng hết sức bất thường. Theo ông, giới chức nên kiểm tra các mẫu sữa của nhà sản xuất này để xác định khả năng trong sữa có chứa các hormone giới tính.

Ông Huang Weidong, chuyên gia về an toàn thực phẩm tại ĐH Nông nghiệp Trung Quốc cho rằng, tất cả các sản phẩm sữa để được đánh giá là đạt tiêu chuẩn thì phải trải qua những đợt kiểm định gắt gao, trong đó có cả xét nghiệm về mức độ hormone. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, trên thị trường vẫn xuất hiện rất nhiều nhà sản xuất bất hợp pháp với những sản phảm kém chất lượng.

Về phần mình, đại diện của công ty Synutra phủ nhận mọi cáo buộc. “Tất cả các sản phẩm của Synutra đều đảm bảo chất lượng và đặc biệt là không chứa hormone. Chúng tôi yêu cầu nhà chức trách thực hiện cuộc kiểm định công minh để tránh ảnh hưởng đến uy tín của công ty”, một phát ngôn việ của Synutra nhấn mạnh. Trang web của công ty này cũng khẳng định, Synutra là một trong ba nhà sản xuất sữa bột hàng đầu tại Trung Quốc và hãng sữa này vẫn được nhiều người tiêu dùng công nhận chất lượng hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, các sản phẩm sữa của Synutra vẫn được bày bán tại các siêu thị và đại lý trong thành phố Vũ Hán nhưng được hạ giá đồng loạt.

Theo Trà My

Đất việt

Chia sẻ