Trung Quốc: Cậu bé 4 tuổi nặng... 35kg

,
Chia sẻ

Tiểu Định Đương được các bác sĩ chuẩn đoán là mắc bệnh béo phì do áp dụng một chế độ dinh dưỡng bất hợp lý.

Các bác sĩ bệnh viện tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã yêu cầu gia đình Tiểu Định Đương cho cậu bé nhập viện điều trị bệnh béo phì.

Tiểu Định Đương 4 tuổi đã nặng 35kg
 
Sinh ngày 16 tháng 10 năm 2005, khi mới sinh Đương nặng 3 cân rưỡi, trong 3 tháng đầu đời cậu bé phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng bắt đầu từ tháng thứ 3 trở đi trọng lượng cơ thể của cậu bé tăng trung bình 2,5 kg/tháng. Và chỉ sau 3 năm rưỡi cân nặng cậu bé đã lên tới 35kg.

 
Ngày nay béo phì cũng được coi là một căn bệnh nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển thể chất cũng như trí tuệ của con người. Đặc biệt với trẻ nhỏ nếu mắc bệnh béo phì thì rất nhiều khả năng sẽ bị chậm phát triển hoặc kém thông ming. Các bác sĩ đang tiến hành điều trị và hướng dẫn cho cậu bé Định Đương áp dụng theo chế độ giảm béo đặc biệt.

TrangMT

Tổng hợp từ XH

Chia sẻ