Trung Quốc: Bắt được tội phạm bắt cóc và bán nội tạng trẻ em

,
Chia sẻ

Nhờ những hành động dũng cảm của nông dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc những kẻ chuyên bắt cóc trẻ em đã phải ra trước vành móng ngựa.

Mấy ngày gần đây tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc người ta liên tục nhận được tin báo có trẻ bị mất tích mà không rõ nguyên nhân do đâu.

Lộ diện kẻ cầm đầu nhóm bắt cóc trẻ em
Quãng đường tắc nghẹt 4 tiếng đồng hồ

Đến gần 10 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2009, có khoảng 10 thanh niên từ nới khác (tỉnh An Huy) phóng 3 chiếc máy và 1 chiếc xe con trên quãng đường 320. Thời điểm này mọi người đều đã đi làm, trẻ con sẽ được ở nhà do là ngày cuối tuần. Bọn chúng phóng xe đến một nhà dân, trong nhà có 2 em gái (một khoảng 11 tuổi còn một khoảng 7 - 8 tuổi). Chúng bắt em gái 11 tuổi cởi quần áo và dùng dao khống chế cô bé 7 - 8 tuổi. Nghe tiếng kêu cứu của hai đứa trẻ những nông dân đang làm đồng đã dũng cảm chạy theo bắt được bọn bắt cóc trẻ em giao nộp cho cảnh sát.

Qua điều tra sơ bộ đây chính là bọn tội phạm chuyên bắt cóc trẻ em, tuy nhiên điều khiến mọi người sửng sốt là bọn chúng không đem bán những đứa trẻ bị bắt mà giết đi lấy nội tạng để bán. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra.
 
TrangMT
Theo Sohu
Chia sẻ