Tiệc hẹn hò của các triệu phú Trung Quốc

,
Chia sẻ

Hàng nghìn phụ nữ Trung Quốc háo hức chen nhau giành suất tham dự buổi khiêu vũ sang trọng tại miền nam tỉnh Thâm Quyến, với giấc mơ trở thành nàng Lọ Lem trong mắt chàng hoàng tử triệu phú.

Cho đến nay, đã có hơn 7.000 phụ nữ từ khắp nơi trên đất Trung Quốc đăng ký tham dự. Tuy nhiên, cuộc đua khá gắt gao vì chỉ có 40 vé được phát ra. Nhân vật chính của bữa tiệc hẹn hò này sẽ là các chàng triệu phú độc thân, được ban tổ chức mời tham dự chương trình.

Nhà tổ chức đang tìm kiếm cho đủ 40 người đàn ông. Điều kiện đặt ra là họ phải có hơn 50 triệu nhân đân tệ, tương đương với 7 triệu USD và phải đóng lệ phí tương đương với khoảng 5.400 USD.Tuy nhiên, cho đến nay mới có 10 người đăng ký.

Đối với phụ nữ, họ không phải đóng phí nhưng phải trải qua cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về hình thức, thể chất, trí thông minh. Các chuyên gia tư vấn hôn nhân được mời đến để đánh giá xem liệu các cô có đủ thùy mị, tốt bụng và khiếu thẩm mỹ hay không. Tờ Xinhua trích lời ông Cheng Yongsheng, đại diện của nhà tổ chức từ trang web hẹn hò www.jiayuan.com cho biết, "các cô gái phải nổi bật trong nhiều mặt như ngoại hình, dáng vóc và khả năng chuyên môn".

"Trong bữa tiệc của chúng tôi, không phải là phụ nữ đi tìm chàng hoàng tử trong mơ, mà sẽ là hoàng tử đi tìm công chúa", ông nói thêm. Trong vai các chàng hoàng tử, họ sẽ có quyền gặp gỡ chuyện trò và tìm hiểu các cô gái.

"Ngày càng nhiều phụ nữ độc thân Trung Quốc mong muốn tìm được một người đàn ông tốt. Nếu ý trung nhân tương lai của họ giàu có thì còn tốt hơn", ông Cheng Yongsheng phát biểu với Reuters.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22/11, bao gồm một bữa tiệc xa hoa, một buổi khiêu vũ, tổ chức tại khách sạn 5 sao và sau đó trên một du thuyền sang trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên trang web này đứng ra làm mai cho các triệu phú. Năm ngoái, họ đã tổ chức một bữa tiệc tương tự, thu hút tới 4.000 phụ nữ đăng ký. Tuy nhiên, cuối cùng họ chỉ gán ghép thành công cho một cặp đôi.

Theo những báo cáo gần đây của tạp chí Hurun Report và Forbes, Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới về số lượng tỷ phú, chỉ sau Mỹ. Bất chấp khủng hoảng kinh tế, người Trung Quốc đang ngày càng giàu lên. Tài sản trung bình trong danh sách người giàu nước này đã tăng gần 30% so với năm ngoái.

Theo Thanh Bình
Vnexpress
Chia sẻ