Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu "siêu" tiết kiệm tại Hà Nội

Chí Phong,
Chia sẻ

Sáng nay, 17/3, 10 đôi uyên ương đã tổ chức đám cưới tập thể tại trường tiểu học Thịnh Liệt (P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội). Các cô dâu chú rể đã có một đám cưới “rình rang”, trang trọng và hoàn toàn… miễn phí.

Đây là đám cưới tập thể đầu tiên tại Hà Nội được Thành đoàn chỉ đạo Quận đoàn Hoàng Mai tổ chức theo mô hình thí điểm, hưởng ứng Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới.

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Trong đám cưới tập thể, 10 đôi uyên ương được rước đến lễ đường bằng xích lô.

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Đoàn múa lân chào đón cô dâu, chú rể… 

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
… và dẫn lối uyên ương vào lễ đường.

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Mỗi cặp đôi sẽ có hai phù dâu, phù rể nhí trong trang phục truyền thống.

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Ai cũng rạng rỡ và hào hứng…

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
… vì được tổ chức đám cưới chung với 9 cặp đôi khác. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị đã gửi thư chúc mừng cùng quà cưới (bức tranh thêu chữ Hạnh phúc) cho 10 cặp uyên ương. Các cặp đôi còn nhận được quà mừng cưới của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quận ủy quận Hoảng Mai, Thành đoàn Hà Nội, Quận đoàn Hoàng Mai. 

Những cặp đôi được tổ chức đám cưới tập thể này đều là các Đoàn viên thanh niên, trong đó có 5 người là cán bộ Đoàn cơ sở. Mỗi cặp đôi được mời 20 người đến dự lễ cưới, và đặc biệt hơn cả, chi phí cho đám cưới tập thể của họ hoàn toàn được tài trợ bởi Thành đoàn Hà Nội và các cơ quan khác.  

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Nghệ sĩ Xuân Bắc đã xung phong làm MC cho lễ cưới đặc biệt này.

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Các tiết mục văn nghệ cũng là “cây nhà lá vườn” của Đoàn viên thanh niên.

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
“Tiệc” cưới đơn giản, nhưng khách mời vẫn rất thích thú.

Các cô dâu chú rể trong trang phục áo dài truyền thống (chú rể mặc áo dài xanh, cô dâu áo dài đỏ) cùng khăn đóng được đưa tới địa điểm tổ chức trên những chiếc xích lô. Đám cưới tập thể này có các nghi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn, rót rượu tân hôn, mời bánh, mời trầu quan khách… Đặc biệt hơn, cỗ cưới được bày biện đơn giản với hoa quả, kẹo bánh, trầu têm cánh phượng. 

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Các cặp đôi trao nhau nụ hôn thắm thiết…

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
… trước sự chứng kiến và cổ vũ của đông đảo khách mời.

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Những ly rượu nồng say cũng được rót…

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
… chỉ có điều thay vì 1, có tới 10 đôi cùng làm lễ thành hôn trong đám cưới này.

Các tiết mục văn nghệ, nhân sự đón tiếp những vị khách mời của các cô dâu, chú rể đều do các Đoàn viên địa phương đảm trách. Đặc biệt hơn cả, người dẫn chương trình cho hội hôn là nghệ sĩ Xuân Bắc. Anh cho biết, ngay khi biết thông tin về đám cưới tập thể này, anh không chờ được mời mà đã… xung phong làm MC. Nghệ sĩ hài với cách pha trỏ hóm hỉnh, duyên dáng đã khuấy động sân khấu đám cưới, mang đến những tiếng cười sảng khoái cho các cặp đôi và quan khách. Phần cuối lễ cưới, nghệ sĩ Xuân Bắc đã cùng 10 cặp đôi thả những chùm bóng bay sắc màu.
 
Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Cuối buổi lễ, những chùm bóng bay ghi tên từng cặp đôi…

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
… ngập tràn những lời cầu ước.

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Những chùm bóng này có ghi tên từng cặp cô dâu chú rể sẽ mang theo những lời cầu ước được họ thả lên trời xanh.
 
Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Các cặp đôi không quên chụp hình lưu niệm với nghệ sĩ Xuân Bắc.

Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: “Đám cưới thật tuyệt vời. Chưa bao giờ Xuân Bắc được dự một đám cưới vui vẻ, trang trọng và đầm ấm như thế này. Tôi nghĩ, không quan trọng là làm đám cưới có to không mà là sau đó, các bạn sống với nhau như thế nào. Chúc 10 đôi bạn trẻ hôm nay sẽ sống hạnh phúc bên nhau và hy vọng mô hình đám cưới mới tiết kiệm, trang trọng như thế này sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa.”

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
Những chùm bóng đưa lời cầu ước lên trời xanh… 

Thú vị đám cưới tập thể kiểu mẫu
… trong niềm hân hoan của tuổi trẻ.  

Cặp đôi Minh Tú – Thu Giang chia sẻ, họ cảm thấy rất thú vị và hạnh phúc khi được tổ chức lễ cưới cùng 9 cặp đôi khác. Đôi vợ chồng này cũng bật mí, khi quyết định tổ chức lễ cưới theo kiểu mới này, họ đã e ngại gia đình không bằng lòng. Nhưng thật bất ngờ, cha mẹ và họ hàng hai bên hoàn toàn ủng hộ đôi bạn trẻ. Cũng chung suy nghĩ đó, bác Mai, một người tham dự đám cưới tập thể cho hay, bác rất xúc động vì nhớ lại đám cưới của mình thời bao cấp. Hồi ấy, thủ trưởng cơ quan và các đồng nghiệp cũng là người tổ chức lễ thành hôn cho hai bác, khách đến dự cũng được mời “tiệc” ngọt và tặng quà cho cô dâu chú rể.  

Mô hình phòng cưới văn hóa miễn phí, câu lạc bộ gia đình trẻ do Thành đoàn Hà Nội tổ chức cũng được ra mắt trong dịp này. 10 đôi uyên ương trong đám cưới tập thể đầu tiên này sẽ là những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ.  
Chia sẻ