Singapore: Chính phủ khuyến khích người độc thân hẹn hò

,
Chia sẻ

Singore đang chuẩn bị tổ chức chiến dịch mới kêu gọi nhiều người độc thân quan tâm hơn đến chuyện hò hẹn. Chiến dịch này nhằm tăng tỉ lệ kết hôn và sinh con trong nước.

 
Bộ Phát triển cộng đồng, thanh niên và thể thao Singapore đã kêu gọi các công ty truyền thông tham gia việc cung cấp ý tưởng, lập kế hoạch, và triển khai chiến dịch truyền thông khuyến khích người độc thân hẹn hò. Theo báo The Straits Times của Singapore, sáng kiến này khởi đầu bằng một loạt chương trình truyền hình tuyên truyền cho người dân biết lo ngại của chính phủ trước sự gia tăng số người độc thân trong tuổi 20 - 35 tuổi không tìm được quan hệ lâu dài do môi trường công việc cạnh tranh cao.

Chiến dịch được phát động trong lúc tỉ lệ sinh của nước này đã giảm tới mức thấp kỷ lục còn 1,23 con/ phụ nữ vào năm 2009, thấp hơn nhiều so với con số ước tính 2,1 con/phụ nữ, mức để duy trì dân số ổn định. Tỉ lệ kết hôn tại Singapore xuống còn 6,6 trường hợp/1.000 người vào năm 2009, so với 7,8 trường hợp/1000 người vào cách đây 10 năm.

Để tỉ lệ sinh con tăng, vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng kêu gọi người dân bỏ tâm lý cho rằng trẻ em sinh vào năm Cọp Âm lịch sẽ có tính tình hung hăng như cọp. Trong quá khứ, chính phủ cũng đã tổ chức chiến dịch mang tên “Singapore lãng mạng” để mừng tình yêu, và một chiến dịch khác có thông điệp là “thật hão huyền khi muốn tìm được một người yêu hoàn hảo”.
 
Theo SGTT
Chia sẻ