Những nữ doanh nhân điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Theo VNE,
Chia sẻ

Công ty do những vị nữ doanh nhân này điều hành đều có vốn chủ sở hữu và tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng, trong đó người trẻ nhất sinh năm 1981.

1. Mai Kiều Liên - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vinamilk 

Những nữ doanh nhân điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953, nguyên quán Cần Thơ, tốt nghiệp đại học ở Nga. Hiện tại, bà đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM). 

Tới 30/6/2012, Vinamilk có vốn chủ sở hữu ước tính 13.864 tỷ đồng, tổng tài sản lên tới 18.122 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay, công ty có doanh thu 20.098 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. 

Lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2012 của doanh nghiệp cũng tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 5.000 tỷ đồng. Đầu năm, vị chủ tịch Vinamilk còn được tạp chí Mỹ Forbes bình chọn là một trong 50 nữ CEO quyền lực nhất châu Á, xếp vị trí thứ 35.

2. Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai 

Những nữ doanh nhân điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, nguyên quán Phú Yên. Bà là người thành lập và điều hành Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) với tổng tài sản tính tới hết quý II trên 5.000 tỷ đồng. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai hiện nắm 47,67% cổ phần doanh nghiệp. 

Quốc Cường Gia Lai là tập đoàn danh tiếng trong ngành bất động sản. Do thị trường không thuận lợi, báo cáo kết quả kinh doanh trong quý II của đơn vị không mấy khả quan. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm khoảng 3 lần so với năm ngoái, đạt hơn 910 triệu đồng. Hiện, giá cổ phiếu QCG dao động quanh mức 7.000 đồng một đơn vị.

3. Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT Thành Thành Công 

Những nữ doanh nhân điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Thành Thành Công. Đồng thời, bà Ngọc cũng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal - mã: SCR) kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT). 

Được mệnh danh là "nữ hoàng" ngành mía đường, tuy nhiên theo các thông tin công khai, bản thân bà Ngọc lại sở hữu rất ít cổ phiếu của các công ty trên. Hiện, bà Ngọc chỉ nắm trên 670.000 cổ phiếu BHS, tương đương 2,25% cổ phần tại Công ty cổ phần Đường Biên Hòa. 

Thành Thành Công hiện đầu tư vào 16 nhà máy mía đường tại Việt Nam. Trong đó, phải kể tới 4 công ty lớn thuộc tập đoàn như Bourbon Tây Ninh (tổng tài sản trên 2.400 tỷ), Đường Biên Hòa (tổng tài sản gần 1.100 tỷ), Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS - tổng tài sản gần 1.100 tỷ đồng), Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (SEC - tổng tài sản gần 660 tỷ đồng). 

Bà Ngọc là phu nhân ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank, ngân hàng cổ phần thuộc tốp đầu ở Việt Nam. Con trai và con gái ông bà cũng đang được giao trọng trách tại các công ty lớn của gia đình.

4. Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 

Những nữ doanh nhân điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Bà Dung sinh năm 1957, nguyên quán Quảng Ngãi, từng tốt nghiệp cử nhân Kinh tế thương nghiệp. Bà bắt đầu tham gia ban quản trị Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận từ năm 1988 trên cương vị Giám đốc. 

Từ năm 2004 tới nay, bà trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp, lúc này đã được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Năm 2011, bà Dung được bầu chọn vào top 5 danh sách Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ernst & Young tổ chức. 

Theo thông tin công bố, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận hiện có vốn chủ sở hữu đạt 1.203 tỷ đồng, tổng tài sản trên 2.800 tỷ đồng. Báo cáo bán niên năm 2012 soát xét của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho thấy, lãi ròng lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp thu về 131,9 tỷ đồng, doanh thu lên tới 3.668 tỷ đồng. 

5. Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng giám Tập đoàn Bảo Việt 

Những nữ doanh nhân điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm sinh năm 1958, nguyên quán Nghệ An. Năm 2007, bà Lâm giữ chức Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt. Đồng thời nữ CEO Bảo Việt cũng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Bảo Việt (BaoViet Bank) và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS). 

Tập đoàn Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Tính đến hết quý II năm nay, theo thông tin công bố, Bảo Việt có tổng tài sản trên 47.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.027 tỷ đồng; tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.720 tỷ đồng. 

6. Chu Thị Bình - Phó tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú 

Những nữ doanh nhân điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Bà Bình sinh năm 1964, hiện là Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC). Buổi sơ khai, Thủy sản Minh Phú do bà và chồng sáng lập có mức vốn chỉ vỏn vẹn 120 triệu đồng. 

Tính tới 30/6/2012, tổng tài sản tại tập đoàn này lên tới 5.649 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 1.569 tỷ đồng. Lũy kế lãi ròng 6 tháng đầu năm, Thủy sản Minh Phú thu về gần 61 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 3.824 tỷ đồng.

7. Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Bourbon Tây Ninh 

Những nữ doanh nhân điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Ức My là nữ tướng trẻ nhất danh sách, chị sinh năm 1981 trong gia đình có truyền thống kinh doanh, bố là ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Sacombank (STB), mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thành Công. Trước đây, Ức My từng sang New Zealand học tập và lấy bằng cử nhân Quản trị kinh doanh - tài chính. 

Năm 2009, chị đã đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công. Tới tháng 4 năm nay, Ức My trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT). 

Hiện tại, SBT là một trong những blue chip góp mặt vào danh sách VN30 trên sàn HOSE. Theo báo cáo tài chính bán niên 2012 soát xét, Công ty Bourbon Tây Ninh có tổng tài sản đạt 2.423 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 1.677 tỷ đồng.

Chia sẻ