Mẹ 200 lần tiêm “cái chết trắng” cho con

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một bà mẹ 38 tuổi vừa bị cáo buộc đã tiêm heroin vào người cô con gái 16 tuổi hơn 200 lần.

Bà mẹ Brandi Baumgardner, sống tại Pennsylvania, bắt đầu cho con gái hút cần sa cùng mình khi mới 12 tuổi, nhân viên điều tra cho biết. Cô bé, hiện 16 tuổi, khai với cảnh sát rằng em bắt đầu sử dụng liều nặng hơn khi bước sang tuổi 14.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi cô bé này đến điều trị tại Trung tâm cai nghiện Clear Vision dành cho phụ nữ trẻ ở Pensynvania vào tháng 8 năm 2011. Em cho biết đã từng hút cần sa, crack cocaine và chích heroin cùng với mẹ mình.


Brandi Baumgardner đã đưa cô con gái mới 12 tuổi
vào con đường nghiện ngập.


Baumgardner còn thường xuyên đưa con gái tới bệnh viện và giả vờ ốm để được kê toa thuốc có thành phần chất gây nghiện. Cô bé 16 tuổi từng sử dụng loại thuốc giảm đau Fentanyl, là loại thuốc mạnh hơn heroin 100 lần và có thể gây nghiện nặng.

Khi sức khỏe cô bé bắt đầu suy giảm nghiêm trọng đến mức không thể tự tiêm chích thì bà mẹ Baumgardner đã tiếp tục tiêm cho con gái “cái chết trắng” đến 200 lần.

Robert Thomas Hannick, 22 tuổi, cũng bị bắt giữ sau khi cô bé khai báo gã trai này đã từng tiêm heroin cho em để được quan hệ tình dục 3 lần.

Baumgardner đã bị kết tội gây nguy hại cho sức khỏe con gái và cung cấp ma túy cho trẻ em. Trong khi đó, Hannick bị buộc tội tấn công tình dục, quấy rối tình dục và cung cấp ma túy cho trẻ em.




Chia sẻ