Mang thai nhầm con người khác

,
Chia sẻ

Một phụ nữ Nhật có thể đã được thụ thai bằng trứng của một phụ nữ khác, do sai sót trong một khâu của quy trình hồi năm ngoái, các quan chức bệnh viện thông báo.

Người phụ nữ này trạc 20 tuổi, đã phá thai sau khi được thông báo về nguy cơ nhầm lẫn tại một bệnh viện công ở Kagawa, cách thủ đô Tokyo khoảng 530 km về phía tây nam.

Cô hiện đưa vụ việc ra tòa đòi bồi thường 20 triệu yen (tương đương 222.000 đôla). Lãnh đạo bệnh viện đã xin lỗi về sự cố này trong một buổi họp báo hôm thứ năm vừa qua.

"Cô ấy đã rất hạnh phúc sau khi trải qua quá trình thụ tinh nhân tạo khó khăn và có thai, nhưng không may một sai sót đã xảy ra", Yuzo Matsumoto, giám đốc Bệnh viện Trung tâm Kagawa thông báo.
 
Một phôi thai đang phát triển. Ảnh: AP.

Bệnh viện này đã có quá trình dài thực hiện quy trình thụ tinh ống nghiệm, và đây là lần đầu tiên sai sót như vậy xảy ra.

"Việc thụ tinh ống nghiệm thường được thực hiện theo trình tự, trong trường hợp này, trứng của một quy trình trước có thể đã tình cờ bị sót lại và dùng cho quy trình sau", phát ngôn viên bệnh viện cho biết.

Quá trình thụ tinh ống nghiệm gồm những công đoạn: lấy trứng ra khỏi tử cung người phụ nữ, thụ tinh trong ống nghiệm, đặt lại vào tử cung để phát triển thành thai.

Ở Nhật Bản, kỹ thuật này được thực hiện rất phổ biến, trong khi việc nhận con nuôi hoặc nhờ đẻ thuê lại rất hiếm.
 
Theo Vnexpress/AP
Chia sẻ