Kinh hoàng bác sĩ kéo... đứt đầu em bé khi đỡ đẻ

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Các bác sĩ tại một bệnh viện phụ sản ở Brazil đã vô tình làm đứt rời đầu một em bé sơ sinh trong khi đang đỡ đẻ.

Tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào hôm thứ Ba (15/5) vừa qua tại bệnh viện phụ sản Santa Isabel ở Aracaju, đông bắc Brazil.

Đây là một ca sinh khó, nhưng bệnh viện vẫn để cho thai phụ đẻ thường. Trong lúc cố gắng lôi em bé ra ngoài, các bác sĩ đã làm đứt lìa đầu của em bé tội nghiệp. Phần thân thể còn lại của em lúc đó vẫn bị kẹt lại trong dạ con của người mẹ và phải phẫu thuật mổ để lấy ra.


Các bác sĩ đã làm đứt lìa đầu em bé trong lúc đỡ đẻ. (Ảnh minh họa)

Sáng sớm hôm ấy, nhóm 5 bác sĩ tại bệnh viện phụ sản Santa Isabel đã mất rất nhiều giờ để đỡ đẻ cho thai phụ này. Được biết, mẹ của em bé tội nghiệp mới 22 tuổi nhưng đã có 3 con. Cô nói với người nhà rằng đã thấy có điều gì đó bất thường khi nghe thấy tiếng xương gãy. Và sau đó, một bác sĩ thốt lên: “Marcos, cậu điên à?”.

Người mẹ đã gặng hỏi các bác sĩ xem có chuyện gì xảy ra nhưng không ai trả lời. Thai phụ sau đó đã được đưa vào phòng mổ cấp cứu để lấy phần thân thể không đầu của đứa con ra.


Vụ tai nạn xảy ra tại bệnh viện phụ sản Santa Isabel ở Aracaju,
đông bắc Brazil.


Gilmara Azevedo dos Santos, anh họ của thai phụ bức xúc nói: “Em tôi đã phải trải qua rất nhiều đau đớn trong nhiều giờ đồng hồ. Các bác sĩ thì làm đủ mọi cách, kể cả việc ấn lên bụng người mẹ, để làm cho đứa trẻ lọt ra".

Santos nói thêm: “Em tôi hiện đang vô cùng suy sụp, còn cả gia đình thì rất sốc. Nó vẫn còn đau nhiều bởi khi thấy em bé bị đứt đầu, họ đã cố gắng rạch âm hộ để lấy phần thân thể ra. Nhưng cuối cùng, họ buộc phải tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật khác”.

Debora Leite, giám đốc bệnh viện phụ sản Santa Isabel, vào hôm 20/5 cho biết đã thành lập một ủy ban gồm các giáo sư đầu ngành để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của em  bé.

Trong khi đó, gia đình của thai phụ khẳng định sẽ kiện bệnh viện.

Chia sẻ