Hãy sống độc thân nếu muốn tiết kiệm 75 triệu đồng/năm

Lê Hoa ,
Chia sẻ

Một nghiên cứu khoa học thú vị ở Anh cho thấy nếu sống độc thân, bạn sẽ tiết kiệm được 75 triệu đồng mỗi năm!

Nghiên cứu này chỉ ra rằng trung bình một cặp đôi ở Anh chi tiếu hết 1003 bảng Anh (32 triệu đồng/tháng). Trong khi đó, một người sống độc thân thì tiêu ít hơn 195 bảng Anh (6 triệu đồng). Có lẽ bạn nghĩ rằng việc sống cùng một ai đó sẽ giúp bạn giảm sử dụng mọi nhu thiết yếu ít đi một chút bởi bạn có thể chia sẻ với họ các khoản chi tiêu. Như thực tế không phải vậy, các nhà nghiên cứu từ trang web Confused.com đã chỉ ra rằng người sống độc thân thì tiết kiệm được 195 bảng Anh trong khi các cặp đôi lại sử dụng số tiền đó để đi du lịch hoặc đi hẹn hò cuối tuần.

Hãy sống độc thân nếu muốn tiết kiệm 75 triệu đồng/năm_1

 Các cặp đôi sống chung với nhau phải chia sẻ tiền thuê nhà và các hóa đơn nhiều hơn so với người độc thân

Các cặp đôi hẳn không để ý rằng các hóa đơn thanh toán cho một cuộc hẹn cuối tuần hay mội bữa tối sang trọng ở ngoài làm tăng số tiền chi tiêu của họ lên rất nhiều. Trong khi những người độc thân dường như chỉ phải chi trả cho nhu cầu của mỗi mình họ”, tiến sỹ Nerys Lewis nói “Các số liệu cho thấy, những cặp đôi sống chung trung bình tiêu tốn 1003 bảng/tháng và trả hơn 538 bảng Anh (17 triệu) cho các hóa đơn tiền điện, nước, tiền thuê nhà.. so với người độc thân thì chỉ trả hơn 808 bảng Anh (25 triệu), và các hóa đơn của họ chỉ có 421 bảng Anh (13 triệu). Hơn nữa các cặp đôi phải chi trả 144 bảng Anh (5 triệu) cho phúc lợi xã hội trong khi người độc thân mất chưa đến 139 bảng Anh. (4.5 triệu).

Hãy sống độc thân nếu muốn tiết kiệm 75 triệu đồng/năm_3
Hãy sống độc thân nếu muốn tiết kiệm 75 triệu đồng/năm (Ảnh minh họa) 

Tham gia cuộc nghiên cứu bao gồm 2000 người trưởng thành, hơn phân nửa trong số họ đều độc thân (chiếm 53 %) và sống một mình, so sánh với 8 % những người đang sống chung với người yêu. 84% các cặp đôi chia sẻ rằng họ sống cùng người yêu và đều chia sẻ nhiều khoản chi phí thuê nhà hay các hóa đơn khác hơn, 1/5 trong số đó nói rằng họ thường chi tiền để đi du lịch cuối tuần.

Hãy sống độc thân nếu muốn tiết kiệm 75 triệu đồng/năm_2
 Những buổi hẹn hò, du lịch cuối tuần cũng làm túi tiền của các cặp đôi hao hụt đáng kể

Các cặp đôi cũng phải chi gấp đôi tiền cho vào các phòng tập thể thao so với 8% người độc thân. Cũng như việc hẹn hò khiến các cặp đôi phải đầu tư nhiều tiền hơn vào quần áo, mỹ phẩm. Nerys Lewis cũng cho biết “Điều gì tốt hơn cho túi tiền của bạn? Hãy sống độc thân thay vì yêu đương hẹn hò!

Đây hẳn là một tin vui động viên những người đang sống độc thân đấy! Còn bạn thì sao? Chia sẻ quan điểm với chúng tôi nhé!

(Theo Dailymail)

Chia sẻ