Hành trang đi biển mùa hè

,
Chia sẻ

Mùa hè đến, mọi người bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến du lịch cùng người thân, bạn bè.

Đi xa có nghĩa là phải bỏ lại sau lưng chế độ làm đẹp thường ngày, thay vào đó là những sản phẩm thật sự cần thiết, gọn nhẹ cho hành lý của bạn.

Vì vậy trước khi lên đường, hãy chắc chắn bạn không quên những thứ sau đây:

Dầu gội và dầu xả:

Tắm biển hàng ngày đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải gội đầu thường xuyên. Muối trong nước biển, Clo trong bể bơi và ánh nắng mặt trời sẽ làm cho tóc bạn bị khô, dễ gãy rụng. Do phải gội đầu thường xuyên nên hãy dùng loại dầu gội dịu nhẹ, có nguồn gốc thiên nhiên thay vì những loại dầu gội có chất tẩy rửa mạnh.

Hãy mang theo loại dầu xả được chiết xuất từ sữa, nó sẽ giúp tóc bạn không bị rối và hạn chế việc phải tạo lại kiểu cho tóc.

Kem chống nắng và kem dưỡng da sau khi ra nắng

Kem chống nắng thể hiện ở chỉ số SPF . Độ SPF (Sun Protection Factor - yếu tố chống nắng) càng cao thì càng có khả năng bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời càng lâu. Kem chống nắng thông thường có chỉ số SPF khoảng 15 đến 45, nhưng khi đi biển mùa hè bạn nên chọn loại có SPF từ 35 đến 45 (bình thường, bạn chỉ cần sử dụng loại có độ SPF từ 25 đến 35).

Cách hiểu về độ SPF như sau: 1 độ SPF có nghĩa là kem chống nắng này có khả năng lọc tia tử ngoại một cách tối đa trong môi trường ngoài trời là trong 15 phút. Như vậy, 1 sản phẩm chống nắng có độ SPF 35 khi bôi lên da, có thể bảo vệ da trong thời gian 525 phút (tương dương 7 tiếng) khi ở ngoài nắng. Khi hết thời gian 525 phút, kem chống nắng vẫn còn trên da nhưng không có tác dụng chống nắng. Đa số kem chống nắng đều phát huy tác dụng dù bạn trong mát hay ngoài nắng, chỉ một số ít kem chống nắng cao cấp như Clinique, hay Shiseido, Lancôme, có khả năng bảo toàn tác dụng của SPF khi bạn vào trong mát, giúp kéo dài thời gian chống nắng của sản phẩm.

Luôn nhớ thoa kem chống nắng 30 phút trước khi ra nắng để kem có đủ thời gian phát huy tác dụng. Hãy thoa kem nhẹ nhàng, lan đều khắp những phần da tiếp xúc với nắng. Để đạt được hiệu quả cao hãy thoa lại kem mỗi giờ một lần

Ngoài kem chống nắng, bạn cũng nên sử dụng loại kem dưỡng da sau khi ra nắng (after sun lotion) để làm cho làn da mềm mại, mịn màng. Nó còn giúp phục hồi lại làn da sau một ngày tiếp xúc với ánh nắng.

Kem dưỡng da

Kem dưỡng da rất cần thiết trong việc giữ độ ẩm cho da. Nếu bạn đã có một loại kem dưỡng da phù hợp thì hãy tiếp tục sử dụng nó khi đi du lịch. Nếu không, bạn nên chọn loại kem dưỡng da có Vitamin E để giúp bảo vệ làn da khỏi tia UV. 

Khi đi du lịch, không nên trang điểm quá đậm, chỉ nên dùng những gam màu nhẹ nhàng, những sản phẩm dưỡng da giàu độ ẩm để trông bạn thật thoải mái và tự nhiên.

Son dưỡng môi

Một sản phẩm thật sự cần thiết nữa là son dưỡng môi. Môi của bạn sẽ bị nứt nẻ và cũng cần được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Vì vậy hãy dùng kem chống nắng cho môi. Vào ban đêm, khi những tác hại của tia UV không còn nữa thì bạn hãy làm cho đôi môi của mình thật mềm và bóng với son dưỡng môi.

Sữa sửa mặt

Hãy dùng loại sữa rửa mặt được làm từ sữa, có tác dụng tẩy rửa nhẹ nhàng.

Mũ rộng vành, và mắt kính

Việc sử dụng các sản phẩm trên không có nghĩa là bạn có thể ở ngoài nắng bao lâu cũng được. Da đầu của bạn cũng có thể bị tổn thương nếu như phơi nắng quá lâu,  vì vậy đừng quên mang theo một chiếc mũ rộng vành để bảo vệ cho cả khuôn mặt và mái tóc. Những chiếc kính mát sẽ không chỉ giúp bảo vệ đôi mắt mà còn giúp hạn chế việc xuất hiện các vết nhăn quanh mắt.

Áo choàng cho bikibi

Nếu bạn không tìm được loại bikini có áo choàng đồng bộ, nên mang theo những chiếc khăn choàng hoặc khăn lông to. Vì sau mỗi đợt xuống tắm biển bạn cần giúp làn da “trốn nắng” khi đi dạo trên bãi cát hoặc ngồi hóng gió biển cùng bạn bè.

 
 
Theo Giang Thủy
Phụ nữ
Chia sẻ