Hà Nội ráo riết kiểm tra siêu âm chẩn đoán giới tính thai

,
Chia sẻ

Sở Y tế kiểm tra vừa kiểm tra việc thực hiện không tiết lộ giới tính thai nhi tại BV Phụ sản HN. Các cơ sở sản phụ khoa khác trong thành phố cũng sẽ được kiểm tra thường xuyên.

Sau cuộc khảo sát đầu tiên hôm 15/9 vừa qua, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối năm, Sở sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở y tế về việc thực hiện Pháp lệnh Dân số, đặc biệt là quy định về lựa chọn giới tính thai nhi. Cơ sở nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Ông Cường cũng cho hay, qua buổi kiểm tra tại Bệnh việc phụ sản Hà Nội, Sở không phát hiện sai phạm nào: Bệnh viện đã phổ biến các quy định về Pháp lệnh Dân số tới cán bộ, nhân viên, các bác sĩ thực hiện nghiêm việc không tiết lộ giới tính thai nhi cho các sản phụ. Mỗi phòng siêu âm đều niêm yết văn bản chỉ đạo của Sở...

Theo ông Cường, quy định về việc cấm chẩn đoán giới tính thai nhi đã có từ năm 2003 nhưng rất khó thực hiện và xử lý vì các cơ sở y tế, nhất là cơ sở tư nhân thường dùng nhiều hình thức khác nhau như tiếng lóng, ám hiệu... để thông báo giới tính thai. Để khắc phục điều này, Sở sẽ sử dụng các nghiệp vụ đặc biệt, phối hợp với các đơn vị để xác định vi phạm này tại các bệnh viện sản, các khoa sản ở các bệnh viện và các phòng khám sản được cấp phép trên địa bàn thành phố.

Theo Vnexpress
Chia sẻ