Đồ chơi Trung thu tăng giá vẫn hút khách hàng

,
Chia sẻ

Đồ chơi Trung thu cho trẻ em tăng giá từng giờ, đặc biệt là thời điểm tết Trung thu đang đến rất gần.

Dạo quanh các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, Chả Cá… mới thấy không khí tấp nập mua sắm đồ chơi cho trẻ dịp tết Trung thu.

Anh Nguyễn Trọng Hanh, chủ cửa hàng bán đồ chơi trên phố Hàng Mã cho biết: “Từ một tuần nay, phố Hàng Mã lúc não cũng chật cứng người ngắm phố và mua đồ chơi Trung Thu. Dù giá cả có tăng nhưng lượng người mua không hề giảm”.

Khác với mọi năm, năm nay đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân, tò he… được nhiều khách hàng lựa chọn. Tâm lý e ngại đồ chơi nhập ngoại không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ khiến các bà mẹ có xu hướng chuộng những  mặt hàng đồ chơi truyền thống.



Chị Linh Nga (Hàng Đào, Hà Nội) cho biết: “Năm nay, đồ chơi truyền thống được ưa chuộng hơn vì người dân có tâm lý tránh đồ chơi gây độc hại của Trung Quốc. Tôi đi mua chiếc đèn ông sao cỡ lớn cho con cũng mất đến 20.000 đến 35.000 đồng/chiếc. Nếu mua vào buổi tối sẽ có giá cao hơn”.

Chỉ tính riêng những chiếc đèn ông sao nhỏ giá đã tăng lên từ 2.000 đến 6.000 đồng/chiếc tùy loại. “Tuy giá cả tăng lên, nhưng người mua cũng không hề ít. Từ sáng tới giờ, tôi đã bán được hơn 100 chiếc đèn ông sao, đèn lồng. Giá có tăng thật, nhưng người mua cũng không tiếc tiền để mua đồ chơi cho trẻ”. Chị Hà, chủ cửa hàng bán đồ chơi trên phố Chả Cá cho biết.
 



Các loại mặt nạ nhiều hình thù ngộ nghĩnh, tò he… cũng được nhiều ông bố, bà mẹ lựa chọn cho các con.

Không chỉ có các bậc cha mẹ mua đồ chơi cho trẻ em, mà nhiều thanh niên cũng đi mua sắm đồ chơi cho đêm Rằm trông trăng. Mặt hàng thu hút các bạn thanh niên trẻ nhất là mặt nạ kiểu lễ hội hóa trang phương Tây bằng nhựa gắn lông gà. Giá từ 25.000 đến 70.000 đồng/chiếc. Giá các mặt hàng này cũng tăng giá từng giờ, chỉ một tiếng sau chủ hàng đã phát giá thấp nhất 40.000 đồng/chiếc.

Các loại đồ chơi bằng nhựa như đèn lồng có gắn đèn điện, có âm thanh cũng có  giá 25.000 đến 80.000 đồng/chiếc. Các loại kiếm nhựa, đĩa bay, súng nhựa… đồ chơi không có xuất xứ cũng được bày bán tràn lan.
Đinh Liên
Chia sẻ