Điện thoại di động: Giá thấp, công nghệ cao

Theo SGTT,
Chia sẻ

Những chiếc điện thoại di động thuộc nhóm giá thấp (dưới 1,5 triệu đồng), không chỉ kiểu dáng đẹp, nhiều khả năng kết nối mà còn được “o bế” những tính năng, công nghệ mới để tăng tính cạnh tranh...

Những yếu tố công nghệ mới này, tuỳ theo nhu cầu sử dụng để chọn những mẫu máy có tính năng phù hợp.
 
Từ 3D không cần kính đến 3G

MobiStar, trong vài ngày tới sẽ tung ra thị trường mẫu điện thoại mới: T803D. Mẫu này đã được tích hợp công nghệ mới: xem phim 3D mà không cần kính. Người dùng chỉ cần chép phim 3D vào thẻ nhớ của máy, sau đó cân chỉnh góc nhìn phù hợp để xem phim trực tiếp trên màn hình mà không cần kính hỗ trợ. MobiStar chưa tiết lộ giá bán chính thức trên thị trường nhưng ước nó có giá dưới 2 triệu đồng. Theo đánh giá của giới am hiểu công nghệ, đây là chiếc điện thoại giá thấp đầu tiên trên thị trường tích hợp được công nghệ xem phim 3D không cần kính. Theo ông Ngô Nguyên Kha, phó giám đốc MobiStar, sản phẩm này sẽ được giới trẻ ưa chuộng vì hiện nguồn video clip hỗ trợ công nghệ 3D trên mạng khá nhiều.
 
Một chiếc điện thoại thuộc nhóm giá thấp nhưng có thể
xem phim theo công nghệ 3D mà không cần kính.
 
Cách đây vài năm, Nokia đã có điện thoại di động Nokia 2730 chạy trên nền mạng 3G với giá 2,75 triệu đồng. Còn hiện nay với giá 999.000 đồng, người dùng có thể mua chiếc điện thoại 3G, đó là mẫu K-Touch H899. Không thể đòi hỏi chiếc điện thoại này làm được nhiều việc như những chiếc điện thoại cao cấp khác vì cấu hình của dòng máy này khá thấp, nhưng chỉ cần chọn chế độ mạng 3G và đăng ký gói cước sử dụng dịch vụ 3G tuỳ theo nhà mạng. Chiếc điện thoại này có khả năng đáp ứng nhu cầu kết nối internet để sử dụng các dịch vụ trên mạng với tốc độ nhanh hơn và giá cước dịch vụ rẻ hơn khi dùng mạng GPRS.

Gia tăng chức năng

Những chiếc điện thoại di động giá thấp có mục đích chính: nghe/gọi, nghe nhạc, xem phim… Để không bận tâm cắm sạc mỗi ngày cho máy, gần đây các nhà sản xuất đã tăng dung lượng pin như một yếu tố công nghệ cạnh tranh và thu hút người dùng lựa chọn. Hiện thị trường, có nhiều dòng điện thoại giá thấp nhưng có dung lượng pin trên 1.000mAh như: Philips X116 (990.000 đồng) dung lượng pin 1.050mAh, Cayon C180 (giá 610.000 đồng) là 1.400mAh, Mobell M520i (960.000 đồng) là 1.800mAh, Gionee L2500 có dung lượng pin cao đến mức: 2.500mAh… Do vậy, những chiếc điện thoại giá thấp, thời gian giữa hai lần xạc pin có thể lên tới 5 – 7 ngày, thậm chí là 10 ngày. FPT B8200 (giá 1,16 triệu đồng), TCL 217D (369.000 đồng) là những chiếc điện thoại nghe đài FM không cần gắn tai nghe, âm thanh của đài FM sẽ phát trực tiếp trên loa ngoài.

Cũng trong khung giá thấp, thị trường còn xuất hiện những điện thoại hỗ trợ thẻ nhớ ngoài có dung lượng từ 2GB cho đến 16GB, giúp nghe được nhạc chủ yếu ở định dạng MP3. Mobell M100 (giá 479.000đ) hỗ trợ thẻ nhớ với dung lượng 2GB. Gionee B168 (499.000đ), LG A230 (949.000đ), LG Hornet A258 (1,49 triệu đồng) có khả năng hỗ trợ thẻ nhớ với dung lượng lên đến 8GB. Nokia cũng có mẫu điện thoại 101 giá 699.000đ nhưng khả năng hỗ trợ thẻ nhớ với dung lượng lên tới 16GB – nhiều dòng máy có giá cao hơn nhiều lần vẫn chưa thể làm được. Samsung C3053 giá 1,3 triệu đồng được tích hợp chip xử lý âm thanh 3D, cho chất lượng âm thanh khá tốt, nghe nhạc hay như trên các máy MP3 chuyên nghiệp.

Chia sẻ