Đi tút lại chỗ kín để…chiều chồng

,
Chia sẻ

Nhiều chị dù đã lớn tuổi, không còn nhu cầu về chăn gối mấy nhưng cũng đề nghị được làm đẹp lại chỗ kín để…chiều chồng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ đã phải thốt lên – “Tôi thật sự khâm phục phụ nữ Việt Nam bởi đức tính yêu chồng và nhẫn nhịn. Nhiều chị dù đã lớn tuổi, không còn nhu cầu về chăn gối mấy nhưng cũng đề nghị được làm đẹp lại chỗ kín để…chiều chồng."
 
Nỗi đau tế nhị, thầm kín 

Có lẽ trong suốt quãng đời khám, chữa bệnh của mình bác sĩ Tâm không bao giờ quên được câu chuyện buồn của một phụ nữ ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM. Chị tên Nguyễn Thị Tuyết, đã có 4 con và cháu ngoại.

Tôi thật ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ đã 55 tuổi và mãn kinh lại tìm đến mình để xin tư vấn may nhỏ âm đạo. Sau khi mãn kinh, người phụ nữ không còn nhiều nhu cầu về chuyện phòng the, đặc biệt họ lại có nhiều mối quan tâm khác như vui vầy cùng con, cháu. Thế nhưng sau khi nghe Tuyết bộc bạch tôi nhận ra một sự đớn đau, tủi cực đến nao lòng.” – Bác sĩ Tâm hồi tưởng.

Ban đầu khi được bác sĩ hỏi han, người phụ nữ trung niên bịa ra nhiều lý do như: Để tránh sa sinh dục, ngừa các bệnh về sinh lý…Cuối cùng, chị đành bật khóc, không dám nhìn thẳng vào mặt bác sĩ tư vấn, thổn thức – “Bác sĩ ơi, chồng tôi sống chung với người phụ nữ khác nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi. Ông ý chê tôi là gái già, "hàng họ" quá đát. Là người đàn bà, bị chồng mình chê không bằng tình nhân thì tôi đau đớn lắm.Tôi đã hỏi ý kiến đứa con gái lớn, cháu nay đã có gia đình và con trai 2 tuổi về chuyện đi làm thẩm mỹ cửa mình để mong chồng quay về. Tuy nhiên điều tôi nhận được từ cháu là sự coi thường, ác cảm, không đồng thuận. Nó nghĩ là tôi già rồi mà còn đú đởn, đua đòi.”

Bác sĩ Minh Tâm đang tư vấn cho một phụ nữ trẻ. Ảnh: Thanh Huyền.

 

Đứng trước sự đau khổ, lo ấu của người phụ nữ đã làm mẹ, làm bà, bác sĩ Tâm không sao cầm được lòng.

Sau ca phẫu thuật được vài tháng, bác sĩ Tâm đã chủ động gọi điện hỏi thăm nữ bệnh nhân trên và nhận ra vẫn không thể giúp chị cứu vãn hạnh phúc.

Dù chị Tuyết đã đi "làm đẹp" nhưng ông xã vẫn kiên quyết không chịu… “thử hàng” và bỏ đi biền biệt. Phải chăng thứ người đàn ông này chán ghét, muốn chối bỏ chính là gia đình mà bao năm từng gắn bó, còn chuyện phòng the với vợ chỉ là cái cớ(?)

Tâm sự của chị Lưu Thị Yến, 29 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, một bệnh nhân từng được bác sĩ Tâm phẫu thuật tạo hình chỗ kín cũng thật đáng thương.

Chị Yến lấy chồng đã 2 năm nay mà luôn trong tâm trạng thấp thỏm vì phải che giấu sợ chồng nhìn thấy…chỗ đó của mình – “Bác sĩ ơi, em khổ quá! Mỗi lần vợ chồng quan hệ em đều phải làm đủ trò như tắt đèn, trùm chăn để anh ấy không cách nào nhìn thấy được. Em chỉ sợ anh ấy mất cảm giác rồi xa lánh hoặc bỏ rơi nếu như biết chỗ kín của vợ quá…xấu.”

Đã nhiều năm công tác trong nghề, bác sĩ Minh Tâm như vừa là một bác sĩ sản phụ khoa, thẩm mỹ kiêm nhà tâm lý. Trước nỗi đau đớn, tủi cực của người phụ nữ phải chịu đựng thì nhu cầu làm đẹp chỗ kín là chính đáng. Sau mỗi ca phẫu thuật, nhìn thấy vẻ tự tin, hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt bệnh nhân bác sĩ Tâm cảm thấy dường như mình đã làm được điều gì đó thật ý nghĩa.

Không chỉ phụ nữ giàu mới đi làm thẩm mỹ 

Mỗi năm, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ làm phẫu thuật thẩm mỹ chỗ kín cho hàng trăm nữ bệnh nhân. Các đối tượng đến làm phẫu thuật có thể là người cư trú tại TP. có thu nhập khá, thậm chí cả những phụ nữ từ các miền quê xa xôi như Cà Mau, Bạc Liêu. Độ tuổi có nhu cầu thẩm mỹ âm đạo, tầng sinh môn hết sức đa dạng. Đó có thể là một phụ nữ mới ngoài 20 cho đến các bà, các cô sinh nở nhiều lần, hoặc đang trong giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh. 

Ca phẫu thuật kéo dài chừng 30 phút, có thể để lại sẹo bên ngoài nhưng rất khó thấy. Bệnh nhân được dùng chỉ tự tiêu nên không cần rút chỉ. Thông thường sau phẫu thuật, bệnh nhân chỉ cần nghỉ ở nhà 2 ngày và kiêng quan hệ chăn gối trong 8 tuần.

Tuy nhiên, bác sĩ Tâm cũng lưu ý các chị em nào còn muốn sinh nở nhiều thì không nên phẫu thuật, may nhỏ âm đạo. Bởi phương pháp này chỉ nên làm tối đa là 2 lần. Trong trường hợp quá lạm dụng có thể sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm tính mạng như thủng trực tràng, sẹo sơ co kéo, nhiễm trùng…

Riêng trong ngày 1/10, đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã tiến hành may nhỏ âm đạo cho 4 nữ bệnh nhân.
 
 
Theo VNN
Chia sẻ