Cướp SH, chém đứt tay chủ xe: băng cướp bị bắt giữ

Theo VNN,
Chia sẻ

Vụ cướp xe SH, chém lìa tay người đi đường diễn ra vào đêm 24/11 tại đường vành đai phía Đông, thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

Ngày 26/11, một nguồn tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an Q.2, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (đều SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Thuận, tạm trú Q.Tân Phú), Trần Văn Luông (SN 1988) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận là hung thủ gây ra vụ chém lìa tay cô gái để cướp xe SH xảy ra vào đêm 24/11 tại đường Vành đai phía Đông, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

Cướp SH, chém đứt tay chủ xe: băng cướp bị bắt giữ  1

Đoạn đường xảy ra vụ cướp đêm 24/11 ngay đường Vành đai phía Đông, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, ngay dưới chân cầu Phú Mỹ

Ngoài vụ cướp nói trên, 4 đối tượng còn thừa nhận trước đó đã gây ra 2 vụ tấn công người để cướp tài sản tại địa bàn huyện Nhà Bè, TP.HCM với cách thức tương tự.

Theo điều tra, vì sống lang bạt nên các đối tượng chuyên tá túc ở khách sạn, chủ yếu là huyện Bình Chánh, TP.HCM và lên kế hoạch cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài.

Thời điểm trước khi gây án, đêm 24/11, các đối tượng xuất phát từ khách sạn Phương Linh thuộc ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM trên 2 xe gắn máy để săn mồi.

Khi đến địa bàn Q.7, nhóm đối tượng này đã phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ Q.2) điều khiển xe gắn máy hiệu SH lưu thông trên đường một mình nên chọn đây là mục tiêu gây án và đeo bám theo.

Khi theo chị Thúy qua cầu Phú Mỹ thì cả nhóm quyết định ra tay khi cúp đầu xe làm chị Thúy té xuống đường.

Biết gặp cướp, chị Thúy truy hô thì 1 trong 4 đối tượng đã cầm mã tấu tấn công, chém 2 nhát làm người phụ nữ đứt lìa bàn tay phải.

Cướp SH, chém đứt tay chủ xe: băng cướp bị bắt giữ  2

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy cấp cứu tại bệnh viện

Lúc nhóm cướp ra tay, có hàng chục người qua lại nhưng không ai can thiệp.

Một người đàn ông là Đặng Văn N. đã can thiệp, trình báo lực lượng bảo vệ dân phố gần đó.

Thấy tình hình bị động, nhóm cướp định lấy xe SH của chị Thúy tẩu thoát nhưng xe không nổ máy đành bỏ lại, chỉ cướp chiếc túi xách chứa bên trong số tiền 5 triệu đồng.

Được biết, thời điểm các đối tượng gây án, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Nhà Bè tình cờ đi trên đường đã phát hiện và tổ chức truy đuổi theo 4 đối tượng nguy hiểm.

Nhóm này tẩu thoát và tìm về khách sạn Phương Linh ẩn náu.

Ngay trong đêm 24/11, tổ trinh sát công an Q.2 phối hợp cùng công an huyện Nhà Bè, công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã ập vào khách sạn, bất ngờ bắt giữ cả 4 đối tượng nói trên.

Ngoài vụ cướp mà nạn nhân là chị Thúy như đề cập, nhóm đối tượng còn khai nhận trước đó không lâu tại huyện Nhà Bè, chúng đã gây ra 2 vụ cướp khác.

Cũng với thủ đoạn tấn công nạn nhân, chúng làm nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy rồi cướp xe tẩu thoát. Hiện vụ án đang được công an Q.2, TP.HCM mở rộng điều tra.

Trước đó, vào khoảng 19h40 ngày 24/11, chị Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1984, ngụ Q.2) điều khiển xe gắn máy từ Q.7 hướng về Q.2.

Khi qua cầu Phú Mỹ khoảng 500m, bất ngờ từ phía sau có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy xông đến, ép sát xe và đạp ngã chị T.

Vừa té xuống đường, biết là gặp cướp, chị T. đã truy hô, cầu cứu. Lập tức một đối tượng cầm mã tấu chém đứt lìa bàn tay của chị T.

Các tên còn lại cướp túi xách và xe gắn máy hiệu SH định tẩu thoát.

Nạn nhân T. xác nhận, thời điểm chị bị nhóm cướp tấn công, trên đường Vành đai phía Đông có rất nhiều xe gắn máy, ô tô qua lại, chiếu đèn pha, thấy rõ vụ việc nhưng không một ai can thiệp, ứng cứu cho chị.

Chỉ có một người đi đường là ông Đặng Văn N. tình cờ thấy vụ việc một phụ nữ bị vây hãm bởi 4 thanh niên có hung khí nên quay lại hỏi.

Bất ngờ các đối tượng phản ứng, vung mã tấu truy sát ông N. làm ông này phải chạy đến chốt dân phòng gần đó cầu cứu, can thiệp…

Thấy bị động, 4 đối tượng cướp giỏ xách của chị T. bên trong có 5 triệu đồng, bỏ lại chiếc xe SH của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ông N. đã đưa chị T đi cấp cứu bằng xe gắn máy trong tình trạng bàn tay phải bị đứt lìa. Sau đó nạn nhân T. được phẫu thuật nối lại cánh tay.


Chia sẻ