Ấn Độ:

Cướp đột nhập tận nhà, cưỡng hiếp tập thể vợ trước mặt chồng

Lê Cúc (theo Telegraph),
Chia sẻ

Một người phụ nữ Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp tập thể ngay trước mặt chồng cùng đứa con 4 tuổi sau khi 7 tên cướp đột nhập vào nhà của họ.

Nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở vùng đầu và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
 
Vụ tấn công xảy ra tại ngôi làng Purbind Nagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Đây là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ hiếp dâm tập thể được công bố tại Ấn Độ kể từ sau vụ hiếp dâm tập thể kinh hoàng nữ sinh y khoa 23 tuổi tại thủ đô Delhi.

Cướp đột nhập tận nhà, cưỡng hiếp tập thể vợ trước mặt chồng 1
Những người biểu tình với khẩu hiệu chấm dứt tội phạm về phụ nữ trong ngày kỉ niệm 1 tháng sau vụ hiếp dâm tập thể tại New Delhi làm rúng động dư luận

Chồng của nạn nhân khai với cảnh sát rằng những kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà của họ khi anh cùng vợ và đứa con trai 4 tuổi đang ngủ trên giường. Chúng trói người chồng lại và nhét giẻ vào miệng anh, sau đó quay sang tấn công người vợ. Chị chống cự lại thì bị bọn chúng dùng gạch đánh vào đầu, sau đó thay nhau hãm hiếp trong khi đứa con trai vẫn đang ngủ.
 
Những tên trộm còn "cuỗm" đi 1.380 rúp và một số đồ trang sức. Cảnh sát đã bắt giữ 2 kẻ tình nghi và đang điều tra tìm kiếm 5 tên còn lại.

Trước đó, một cô gái 16 tuổi đã tự thiêu sau khi bị một nhóm thanh niên hiếp dâm tập thể tại Orissa. Vụ việc xảy ra ngày 2/1 và nạn nhân đã tự kết liễu đời mình vào ngày hôm sau. Cô gái được đưa tới bệnh viện ở Rayagara, một thị trấn nằm ở vành đai bang Orissa, nhưng không qua khỏi.
 

 

 
Chia sẻ